Ảnh hiếm trong nhà máy luyện kim lâu đời của Triều Tiên

Thế giớiThứ Tư, 03/01/2018 11:32:00 +07:00

Tổ hợp Luyện thép Chollima là nhà máy luyện kim lớn nhất của Triều Tiên với khả năng sản xuất được hàng triệu tấn thép mỗi năm.

Tổ hợp Luyện thép Chollima (Thiên Lý Mã) tại thành phố đặc biệt Nampo (Nam Phổ) có khả năng sản xuất hàng triệu tấn thép mỗi năm.

Hiện tại, nhà máy này không chỉ sản xuất các loại sản phẩm từ thép mà còn có khả năng luyện các loại kim loại khác, đồng thời có riêng 1 trung tâm thử nghiệm và phân tích.

20180103-pt47-1

Tổ hợp Luyện thép Chollima là nhà máy luyện kim lớn nhất của Triều Tiên, nằm tại thành phố đặc biệt Nampo. (Ảnh: KCNA)

20180103-pt47-2

Nhà máy này được mở từ thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Luyện thép Kangsong. (Ảnh: KCNA)

20180103-pt47-3 3

Về sau, nhà máy này được chính phủ Triều Tiên quốc hữu hóa và được mở rộng nhiều lần. (Ảnh: KCNA)

20180103-pt47-4 3

Ngày nay, Tổ hợp Luyện thép Chollima không chỉ luyện thép mà còn luyện nhiều loại kim loại khác. (Ảnh: KCNA)

20180103-pt47-6 5

Bên cạnh hoạt động luyện kim, Tổ hợp Luyện thép Chollima còn sản xuất các sản phẩm từ kim loại, đồng thời có 1 trung tâm thử nghiệm và phân tích. (Ảnh: KCNA)

20180103-pt47-5 5

Tổ hợp Luyện thép Chollima còn bao gồm các học viện luyện kim, các trung tâm văn hóa, cơ sở chăm sóc trẻ em, phòng khám, phòng điều dưỡng và các câu lạc bộ ban đêm. (Ảnh: KCNA)

20180103-pt47-7 7

Tổ hợp Luyện thép Chollima từng được trao tặng Huân chương Kim Il-sung. (Ảnh: KCNA)

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn