Ảnh hiếm bên trong tàu cá Nhật bị phơi nhiễm bom nhiệt hạch của Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 20/02/2018 11:15:00 +07:00

Tàu cá ngừ Nhật Bản bị phơi nhiễm phóng xạ sau thử nghiệm bom H năm 1954 của Mỹ, trải qua quá trình bảo quản trong hơn 4 thập kỷ trước khi được trưng bày trong triển lãm ở Tokyo.

Tàu Fukuryu số 5 (tên tàu có nghĩa là “con rồng may mắn”), cùng với 23 ngư dân bị phơi nhiễm phóng xạ thoát ra từ thử nghiệm bom nhiệt hạch tại đảo san hô Bikini Atoll, quần đảo Marshall ngày 1/3/1954.

Con tàu làm bằng gỗ bị ngừng hoạt động năm 1967 và bỏ hoang cho tới năm 1976, khi triển lãm Daigo Fukuryu Maru mở ra ở Tokyo cho công chúng.

Mũi tàu đã được tân trang lại, còn những phần nguyên bản bên trong vẫn được duy trì. Kazuya Yasuda, giám tuyển triển lãm cho biết con tàu là một ví dụ nổi bật trong số các tàu được bảo quản tốt. 

tau-ca-nhat-ban-1

Tàu Fukuryu số 5 được bảo quản suốt hơn 40 năm trước khi đưa ra triển lãm.

Tàu Fukuryu khởi hành từ cảng nhà ở Yaizu, tỉnh Shizuoka với một thuyền trưởng 22 tuổi chưa nhiều kinh nghiệm.

Khi đến Marshall, không ai trên tàu biết rằng 5 tháng trước Mỹ thông báo với Cơ quan an toàn hàng hải Nhật Bản rằng để thực hiện thử nghiệm hạt nhân, vùng độc quyền Bikini Atoll được mở rộng về phía Đông đến kinh độ 166 độ 18 phút.

Con tàu không bị tổn hai do vụ nổ hay sóng đánh, nhưng vài giờ sau vụ nổ, bụi phóng xạ màu trắng bắt đầu rơi như mưa xuống tàu. 23 thủy thủ tàu sau đó được đưa vào bệnh viện, cạo tóc và chôn toàn bộ quần áo cũng như tài sản bị chiếu xạ.

Fukuryu cùng với Hiroshima và Nagasaki trở thành biểu tượng của quá trình chống lại hàng nghìn thiết bị hạt nhân có khả năng hủy diệt.

Ngoài tàu Fukuryu, 856 tàu cá khác cùng với khoảng 20.000 thủy thủ cũng bị phơi nhiễm phóng xạ từ thử nghiệm nói trên. Giá cá ngừ giảm mạnh do lo sợ nhiễm xạ, khoảng 75% số cá bắt được từ tháng 3 đến tháng 12/1954 bị tiêu hủy.

tau-ca-nhat-ban-2

 Đài phát thanh nhỏ bên trong tàu là nơi làm việc của ngư dân Aikichi Kuboyama, người chết sau nửa năm bị phơi nhiễm phóng xạ. Thiết bị gốc được đưa ra ngoài để đo mức phóng xạ, còn một thiết bị khác được lắp để trưng bày.

tau-ca-nhat-ban-3 3

Con tàu trở thành biểu tượng mang theo mong muốn đẩy lùi vũ khí hạt nhân.

tau-ca-nhat-ban-4 4

Phần mũi tàu đã được tân trang lại.

tau-ca-nhat-ban-5 5

Tàu nằm trong số hàng nghìn tàu cá bị phơi nhiễm phóng xạ do thử nghiệm bom H của Mỹ năm 1954.

tau-ca-nhat-ban-9 9

Một con cá đang được đo mức độ phơi nhiễm phóng xạ.

tau-ca-nhat-ban-11 10

Bên ngoài nơi trưng bày tàu cá.

tau-ca-nhat-ban-12 11

Tàu Fukuryu cùng với hình ảnh minh họa ảnh hưởng của vụ nổ bom H.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn