Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết

Tin nhanh 24hThứ Năm, 31/12/2020 18:49:00 +07:00
(VTC News) -

Trong chiều nay (31/12), các hành khách phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Clip: Người dân hối hả ra Bến xe ở Hà Nội để về quê nghỉ Tết Dương lịch

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 1

Hôm nay 31/12, là ngày làm việc cuối cùng của nhiều người dân trước kì nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày (1-3/1/2021). Trong chiều nay, nhiều người đổ ra các bến xe để mua vé bắt xe khách về quê ăn tết.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực nhà chờ mua vé của Bến xe Nước Ngầm, nhiều người dân đứng chờ để xếp hàng mua vé.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 3

Hành khách khi vào Bến bắt xe đều được đo thân nhiệt và bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 4

"Chiều nay, tôi ra Bến xe Nước Ngầm bắt xe về Nghệ An. Năm nay, giá vé vẫn 150 nghìn đồng/người như mọi ngày thường không có gì thay đổi, tôi thấy như vậy là rất hợp lý", anh Nguyễn Văn Quốc (Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 5

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, tại Bến xe Giáp Bát, lượng hành khách về các tỉnh xa như Thanh Hóa đông đúc hơn. Nhiều người đứng đợi cả tiếng đồng hồ để có xe vê quê.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 6

Trong khi đó, tại khu vực nhà chờ của bến khá vắng vẻ do mọi người đều hối hả ra bắt xe về quê.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 7

"Năm nay được nghỉ lễ 3 ngày nên tôi cho vợ con về quê. Tôi mua vé về Giao Thủy, Nam Định giá 80 nghìn đồng/người vẫn như ngày thường, con nhỏ của tôi thì được miễn phí vé", anh Phạm Văn Thao chia sẻ.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 8

Bà Cao Thị Nguyệt ở Chợ Cồn, Hải Hậu (Nam Định) tay xách nách mang đồ đạc về quê.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 9

"Ai cũng vội vàng, hối hả về quê trong tâm trạng phấn khởi nên quên đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở, họ vui vẻ đồng ý", một nhân viên trong bến xe Giáp Bát chia sẻ.

Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hối hả lên xe về quê nghỉ Tết - 10

Đến chiều tối, cùng chung tình trạng tắc đường tại nhiều khu vực ở Hà Nội, tại đường Kim Đồng, Giáp Bát ùn ứ kéo dài do lượng phương tiện đổ về lớn. "Chúng tôi quản lí cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, nơi có hai bến xe lớn là Giáp Bát và Nước Ngầm, đơn vị dự đoán chiều nay lượng người về quê đông nên bố trí anh em túc trực để phân luồng, điều tiết. Bên cạnh đó, sẽ kiểm tra xử lý những xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định để tránh ùn ứ", lãnh đạo Đội CSGT số 14 chia sẻ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn