Ảnh: Đường hoa Bà Triệu mới trồng đã chết khô, tả tơi

Thời sựThứ Sáu, 07/08/2015 01:56:00 +07:00

(VTC News) – Tan hoang, dập nát, khô héo là hiện trạng của đường hoa Bà Triệu sau 4 tháng được đưa vào trang trí.

Cách đây 4 tháng, hàng trăm Thanh niên tình nguyện của Thành Đoàn Hà Nội rầm rộ ra quân tổ chức trồng cây trang trí trên dọc tuyến đường Bà Triệu (Hoàn Kiến, Hà Nội).

Cách đây 4 tháng, hàng trăm Thanh niên tình nguyện của Thành Đoàn Hà Nội rầm rộ ra quân tổ chức trồng cây trang trí trên dọc tuyến đường Bà Triệu (Hoàn Kiến, Hà Nội).

Chương trình có tên gọi ‘Tuyến đường hoa’ với mục đích tuyên truyền giáo dục người dân về trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Chương trình có tên gọi ‘Tuyến đường hoa’ với mục đích tuyên truyền giáo dục người dân về trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Dọc 2 bên tuyến đường Bà Triệu có khoảng 120 gốc cây cổ thụ, dưới chân các gốc cây này được trang trí bằng các chậu hoa Cúc Indo và hoa Chuỗi Ngọc, hai loài hoa được cho là rất dễ sống.

Dọc 2 bên tuyến đường Bà Triệu có khoảng 120 gốc cây cổ thụ, dưới chân các gốc cây này được trang trí bằng các chậu hoa Cúc Indo và hoa Chuỗi Ngọc, hai loài hoa được cho là rất dễ sống.

Tuy nhiên chỉ sau 4 tháng đưa vào trang trí, hiện trạng của tuyến đường hoa này đang rơi vào cảnh tan hoang, chết khô.

Tuy nhiên chỉ sau 4 tháng đưa vào trang trí, hiện trạng của tuyến đường hoa này đang rơi vào cảnh tan hoang, chết khô.

Những chậu hoa khô héo, dập nát.

Những chậu hoa khô héo, dập nát.

Có đến 2/3 số hoa trong bồn cây này đã bị chết khô, chỉ còn trơ lại chậu cây.

Có đến 2/3 số hoa trong bồn cây này đã bị chết khô, chỉ còn trơ lại chậu cây.

Có những chậu cây, cỏ dại mọc xen lẫn với cây hoa.

Có những chậu cây, cỏ dại mọc xen lẫn với cây hoa.

Nằm ngay dưới tấm biển ‘Đoạn đường tự quản: Xanh – Sạch – Đẹp’ nhưng những chậu hoa bên dưới lại chết khô, tơi tả.

Nằm ngay dưới tấm biển ‘Đoạn đường tự quản: Xanh – Sạch – Đẹp’ nhưng những chậu hoa bên dưới lại chết khô, tơi tả.

Một số chậu cây còn bị vếp lốp ôtô, xe máy chèn qua.

Một số chậu cây còn bị vếp lốp ôtô, xe máy chèn qua.

Hay trở thành nơi vứt rác của người dân sống quanh khu vực.

Hay trở thành nơi vứt rác của người dân sống quanh khu vực.

Người dân sống trên phố Bà Triệu cho biết, chậu hoa được trồng xong thì vẫn nguyên trạng từ đó tới giờ, không khi nào thấy có người đến dọn dẹp, chăm sóc. (Ảnh: Nguyễn Long)

Người dân sống trên phố Bà Triệu cho biết, chậu hoa được trồng xong thì vẫn nguyên trạng từ đó tới giờ, không khi nào thấy có người đến dọn dẹp, chăm sóc. (Ảnh: Nguyễn Long)

Bình luận
vtcnews.vn