Ảnh độc về Quảng trường Thời đại những năm 1900 đến nay

Thế giớiThứ Bảy, 07/02/2015 04:31:00 +07:00

Ảnh chụp Quảng trường Thời đại từ những năm 1900 đến nay thể hiện sự thay đổi diện mạo ngoạn mục trong vòng hơn 100 năm qua.

Năm 1898: Đây là góc giao nhau giữa Đại lộ Broadway với Đường thứ 42 tại Quảng trường Longacre - tên khai sinh của Quảng trường Thời đại ngày nay.

Năm 1898: Đây là góc giao nhau giữa Đại lộ Broadway với Đường thứ 42 tại Quảng trường Longacre - tên khai sinh của Quảng trường Thời đại ngày nay.

Năm 1904: Bức ảnh này được chụp sau khi tòa tháp Thời đại (Times) được xây dựng xong và nơi đây được đổi tên thành Quảng trường Thời đại (Times Square).

Năm 1904: Bức ảnh này được chụp sau khi tòa tháp Thời đại (Times) được xây dựng xong và nơi đây được đổi tên thành Quảng trường Thời đại (Times Square).

Năm 1916: Quảng trường Thời đại lung linh đèn điện từ các biển quảng cáo. Phía bên trái con đường trong ảnh chính là Rạp hát New Amsterdam.

Năm 1916: Quảng trường Thời đại lung linh đèn điện từ các biển quảng cáo. Phía bên trái con đường trong ảnh chính là Rạp hát New Amsterdam.

Năm 1921: Quảng trường Thời đại nhìn từ Đường thứ 45. Một Quảng trường Thời đại rực rỡ mà chúng ta biết tới ngày nay bắt đầu được hình thành nên ở khoảng thời gian này.

Năm 1921: Quảng trường Thời đại nhìn từ Đường thứ 45. Một Quảng trường Thời đại rực rỡ mà chúng ta biết tới ngày nay bắt đầu được hình thành nên ở khoảng thời gian này.

Năm 1927: Quảng trường Thời đại nhìn từ Đường thứ 43, rất đông người và xe cộ qua lại tại đây.

Năm 1927: Quảng trường Thời đại nhìn từ Đường thứ 43, rất đông người và xe cộ qua lại tại đây.

Năm 1935: Thời điểm này bắt đầu xuất hiện một số thương hiệu nổi tiếng ở Quảng trường Thời đại như hãng xe ô tô Chevrolet, kẹo cao su Wrigley, nước giải khát Coca-Cola và thuốc lá Camel.

Năm 1935: Thời điểm này bắt đầu xuất hiện một số thương hiệu nổi tiếng ở Quảng trường Thời đại như hãng xe ô tô Chevrolet, kẹo cao su Wrigley, nước giải khát Coca-Cola và thuốc lá Camel.

Năm 1938: Bức ảnh được chụp từ điểm giao cắt giữa Đại lộ Boardway với Đại lộ số 7 với những biển quảng cáo đèn neon khổng lồ.

Năm 1938: Bức ảnh được chụp từ điểm giao cắt giữa Đại lộ Boardway với Đại lộ số 7 với những biển quảng cáo đèn neon khổng lồ.

Năm 1945: Người dân Mỹ ăn mừng ngày kết thúc thế chiến thứ 2 ở châu Âu (ngày 7/5/1945) tại Quảng trường Thời đại.

Năm 1945: Người dân Mỹ ăn mừng ngày kết thúc thế chiến thứ 2 ở châu Âu (ngày 7/5/1945) tại Quảng trường Thời đại.

Năm 1950: Hình ảnh một anh chàng doanh nhân trẻ đứng dưới một cột đèn giao thông tại quảng trường.

Năm 1950: Hình ảnh một anh chàng doanh nhân trẻ đứng dưới một cột đèn giao thông tại quảng trường.

Năm 1953: Các rạp hát, rạp chiếu bóng mọc lên như nấm dọc theo phía Tây Đường thứ 42.

Năm 1953: Các rạp hát, rạp chiếu bóng mọc lên như nấm dọc theo phía Tây Đường thứ 42.

Năm 1956: Đèn neon từ những biển quảng cáo khổng lồ thắp sáng cả quảng trường.

Năm 1956: Đèn neon từ những biển quảng cáo khổng lồ thắp sáng cả quảng trường.

Năm 1961: Quảng trường thời đại những năm 1961 với những biển quảng cáo thường kiểu cổ điển.

Năm 1961: Quảng trường thời đại những năm 1961 với những biển quảng cáo thường kiểu cổ điển.

Năm 1966: Vào thời điểm này, bạn có thể mua sắm cả đêm tại cửa hàng đồ thể thao của Modell, đi bộ quanh quảng trường để tìm nơi thưởng thức bữa tối và sau đó đi xem ca chiếu muộn nhất của phim Queen of Blood.

Năm 1966: Vào thời điểm này, bạn có thể mua sắm cả đêm tại cửa hàng đồ thể thao của Modell, đi bộ quanh quảng trường để tìm nơi thưởng thức bữa tối và sau đó đi xem ca chiếu muộn nhất của phim Queen of Blood.

Năm 1973: Quảng trường Thời đại tấp nập xe cộ qua lại.

Năm 1973: Quảng trường Thời đại tấp nập xe cộ qua lại.

Năm 1975: Các cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát nhau, đông đúc người qua lại

Năm 1975: Các cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát nhau, đông đúc người qua lại

Năm 1977: Một góc phố tại Quảng trường Thời đại vào một buổi chiều muộn.

Năm 1977: Một góc phố tại Quảng trường Thời đại vào một buổi chiều muộn.

Năm 1980: The Pussycat là một nhà hát khiêu dâm trên Đường thứ 42. Biển quảng cáo trong ảnh đang giới thiệu về bộ phim Insatiable với sự tham gia của diễn viên Marilyn Chambers.

Năm 1980: The Pussycat là một nhà hát khiêu dâm trên Đường thứ 42. Biển quảng cáo trong ảnh đang giới thiệu về bộ phim Insatiable với sự tham gia của diễn viên Marilyn Chambers.

Năm 1981: Biển quảng cáo về bộ phim Caligula trên Đường thứ 42.

Năm 1981: Biển quảng cáo về bộ phim Caligula trên Đường thứ 42.

Năm 1985: Những thương hiệu quen thuộc như Burger King, Casio, Citizen tại Quảng trường Thời đại.

Năm 1985: Những thương hiệu quen thuộc như Burger King, Casio, Citizen tại Quảng trường Thời đại.

Năm 1989: Ảnh chụp một nhóm người tại Quảng trường thời đại với sự xuất hiện biển quảng cáo Diet Coke - loại thức uống có ga không có đường, cho người ăn kiêng của hãng Coca Cola.

Năm 1989: Ảnh chụp một nhóm người tại Quảng trường thời đại với sự xuất hiện biển quảng cáo Diet Coke - loại thức uống có ga không có đường, cho người ăn kiêng của hãng Coca Cola.

Năm 1993: Hình ảnh Quảng trường thời đại những năm đầu thập niên 90.

Năm 1993: Hình ảnh Quảng trường thời đại những năm đầu thập niên 90.

Năm 1995: Quảng trường Thời đại chật kín người

Năm 1995: Quảng trường Thời đại chật kín người

Năm 1999: Times Square vào ngày 31 tháng 12, năm 1999 với truyền thống thả quả cầu bóng vào đêm giao thừa.

Năm 1999: Times Square vào ngày 31 tháng 12, năm 1999 với truyền thống thả quả cầu bóng vào đêm giao thừa.

Năm 2002: Times Square thường đông kín người vào những năm đầu của thế kỷ mới. Bức ảnh này chụp lại buổi biểu diễn trực tiếp của nhóm nhạc Bon Jovi cho lễ khai mạc mùa giải NFL 2002.

Năm 2002: Times Square thường đông kín người vào những năm đầu của thế kỷ mới. Bức ảnh này chụp lại buổi biểu diễn trực tiếp của nhóm nhạc Bon Jovi cho lễ khai mạc mùa giải NFL 2002.

Năm 2004: Quảng trường Thời đại ngày càng xuất hiện nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với những biển quảng cáo hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ.

Năm 2004: Quảng trường Thời đại ngày càng xuất hiện nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với những biển quảng cáo hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ.

Năm 2008: Times Square chật cứng những biển quảng cáo các loại.

Năm 2008: Times Square chật cứng những biển quảng cáo các loại.

Năm 2012: Quảng trường Thời đại dường như đã cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo cổ điển và thay vào một chiếc áo mới mang phong cách hiện đại.

Năm 2012: Quảng trường Thời đại dường như đã cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo cổ điển và thay vào một chiếc áo mới mang phong cách hiện đại.

Năm 2015: Đây là Quảng trường của ngày hôm nay với những sắc màu rực rỡ hơn và sự xuất hiện ngày một nhiều những 'tượng người' vô cùng độc đáo.

Năm 2015: Đây là Quảng trường của ngày hôm nay với những sắc màu rực rỡ hơn và sự xuất hiện ngày một nhiều những 'tượng người' vô cùng độc đáo.

Bình luận
vtcnews.vn