Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Giêng

Thời sựThứ Bảy, 11/02/2017 11:24:00 +07:00

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại nhiều khu chợ quanh Thủ đô để mua sắm đồ lễ cúng cho ngày rằm tháng Giêng.

Rằm tháng Giêng - ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, tục xưa gọi là Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này, người Việt thường đi chùa lễ Phật để cầu nguyện sự an lành cho bản thân và gia đình.

Sáng 11/2 (15 tháng Giêng), tại nhiều khu chợ quanh địa bàn Thủ đô, rất đông người dân có mặt từ sớm để mua sắm đồ cúng cho ngày rằm tháng Giêng.

Theo ghi nhận của PV tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), nhiều người đã chọn mua hoa cúc và cành đào để bày bàn thờ dịp rằm tháng Giêng.

Một số hình ảnh PV ghi nhận sáng 11/2 tại các chợ ở Thủ đô.

IMG_6901

 Khung cảnh tất bật mua bán cho rằm tháng Giêng tại khu vực chợ hoa Quảng Bá.

IMG_6805

 Hoa cúc và hoa ly là hai loại hoa được nhiều người chọn mua.

IMG_6827

 Ngoài hoa cúc và hoa ly, nhiều người chọn mua hoa hồng để cúng rằm.

IMG_6787

 

IMG_6722

Người dân phố cổ Hà Nội cũng dậy từ sớm mua hoa để chuẩn bị cúng rằm tháng Giêng.

IMG_6885

 Mặc dù Tết Nguyên đán mới kết thúc nhưng nhiều người vẫn chọn mua cành đào nhỏ để bày bàn thờ dịp rằm tháng Giêng.

IMG_6730

Trung bình, mỗi cành nhỏ có giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng, cành lớn hơn có giá từ 100.000 đồng trở lên.

IMG_6744

Chị Nguyễn Thị Hồng Tâm, sinh sống gần khu vực chợ Quảng Bá cho biết: "Rằm tháng Giêng vào thứ 7 nên tôi mới có thời gian đi mua sắm. Tùy vào điều kiện kinh tế hay phong tục tập quán mà mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng mỗi gia đình chuẩn bị đồ cúng khác nhau. Nhưng tựu chung là đều thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, Phật thánh và cầu mong một năm an lành, may mắn."

IMG_6812

Mẹ đèo con đi mua cành đào bày bàn thờ ngày rằm tháng Giêng. 

IMG_6795

 Các loại trái cây cũng là thứ không thể thiếu trên mâm lễ cúng rằm.

IMG_6842

 Xôi, bánh chưng và một số loại bánh khác được bày bán tại chợ Yên Phụ để phục vụ cho ngày rằm tháng Giêng.

IMG_6779

 Người dân mua bán vàng mã tại một cửa hàng trong chợ Quảng An.

Video: Đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn