Ảnh: Đã mắt với màn so tài tốc độ của những chú bò miền Tây

Thời sựThứ Bảy, 28/09/2019 20:26:00 +07:00

Các cặp bò cống hiến cho hàng chục nghìn người dân và du khách có mặt tại sân đua bò huyện Tri Tôn (An Giang) những màn so tài tốc độ quyết liệt và sôi nổi.

dua-bo-09

Nhân dịp lễ cổ truyền Sen Dolta của đồng bào Khmer, ngày 28/9, tại sân đua bò huyện Tri Tôn (gần hồ Soài Chek, xã Núi Tô), UBND huyện Tri Tôn và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 26. 

dua-bo-11

Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ. 

dua-bo-01 5

 Hội đua bò Bảy Núi năm nay có sự góp mặt của 64 cặp bò đến từ các huyện của An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Từng cặp bò tranh tài theo thể thức tranh đấu loại trực tiếp, cặp thắng vào thi đấu vòng tiếp theo.

dua-bo-03 4

 Các nài bò vất vả điều khiển các "chiến binh" của mình, nhiều người trượt ngã trên đường đua.

dua-bo-10 8

 Nếu cặp bò nào phạm quy như tự ý ra khỏi đường đua, giẫm lên bừa của cặp bò trước thì sẽ bị loại.

dua-bo-05 10
dua-bo-08 11

Hai đội bò bám đuổi nhau tăng tốc về đích. 

dua-bo-02 12
dua-bo-06 13

Hội đua bò Bảy Núi được xem là môn thể thao truyền thống đặc thù của đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Dolta. Ngày hội cũng là dịp để huyện Tri Tôn giới thiệu, quảng bá về vùng đất, văn hóa và con người nơi đây.  

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn