Ảnh: Công an Hà Nội ngày đầu tuần tra bằng xe đạp đặc chủng

Thời sựThứ Tư, 12/08/2015 04:15:00 +07:00

Công an TP Hà Nội chính thức đưa xe đạp đặc chủng vào sử dụng trong công tác tuần tra địa bàn kết hợp tuyên truyền người dân chấp hành các quy định

Sáng 12/8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình cấp xe đạp cho lực lượng cảnh sát trật tự đi tuần.

Sáng 12/8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình cấp xe đạp cho lực lượng cảnh sát trật tự đi tuần.

72 chiếc xe đạp tuần tra đặc chủng đã được Công an Tp Hà Nội bàn giao về 12 phường thuộc 12 quận trên địa bàn Thành phố. Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm) là đơn vị đầu tiên ra mắt mô hình này.

72 chiếc xe đạp tuần tra đặc chủng đã được Công an Tp Hà Nội bàn giao về 12 phường thuộc 12 quận trên địa bàn Thành phố. Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm) là đơn vị đầu tiên ra mắt mô hình này.

Mẫu xe thuộc dòng địa hình nam, sơn màu xanh công an, phía đuôi có gá hàng chở cặp đựng, có bình nước, đèn pin đi kèm. Trọng lượng của xe đạp vào khoảng 17,7 kg, khung gia công bằng các loại thép tiêu chuẩn.

Mẫu xe thuộc dòng địa hình nam, sơn màu xanh công an, phía đuôi có gá hàng chở cặp đựng, có bình nước, đèn pin đi kèm. Trọng lượng của xe đạp vào khoảng 17,7 kg, khung gia công bằng các loại thép tiêu chuẩn.

Điểm dễ phân biệt nhất của những chiếc xe này là trên gióng thân xe có in dòng chữ: ‘Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội’

Điểm dễ phân biệt nhất của những chiếc xe này là trên gióng thân xe có in dòng chữ: ‘Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội’

Xe có trang bị đèn pin chiếu sáng có thể tháo rời để sạc điện.

Xe có trang bị đèn pin chiếu sáng có thể tháo rời để sạc điện.

Trên khung xe có giá treo dùi cui điện, phía bên dưới có bình nước để phục vụ các chiến sĩ công an.

Trên khung xe có giá treo dùi cui điện, phía bên dưới có bình nước để phục vụ các chiến sĩ công an.

Hai đồng chí cảnh sát trật tự của công an phường Tràng Tiền là những người đầu tiên sở hữu xe đạp của công an thành phố Hà Nội.

Hai đồng chí cảnh sát trật tự của công an phường Tràng Tiền là những người đầu tiên sở hữu xe đạp của công an thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận xe đạp tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, công an các quận, phường đã cho chạy thử nghiệm ngay trong buổi sáng.

Ngay sau khi tiếp nhận xe đạp tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, công an các quận, phường đã cho chạy thử nghiệm ngay trong buổi sáng.

Thượng úy Phạm Ngọc Thắng, cho biết: ‘Cảm giác lái khá thoải mái, yên xe có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp với từng người, khoảng cách tay lái không bị quá cách biệt so với yên xe nên không bị mỏi.’

Thượng úy Phạm Ngọc Thắng, cho biết: ‘Cảm giác lái khá thoải mái, yên xe có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp với từng người, khoảng cách tay lái không bị quá cách biệt so với yên xe nên không bị mỏi.’

Công an thành phố Hà Nội cho biết, với việc sử dụng xe đạp để tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát trật tự phường sẽ có điều kiện tiếp cận các ngõ ngách, đường phố nhỏ. Từ đó dễ gần gũi vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, với việc sử dụng xe đạp để tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát trật tự phường sẽ có điều kiện tiếp cận các ngõ ngách, đường phố nhỏ. Từ đó dễ gần gũi vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn.

Sau 3 tháng, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để từng bước hoàn thiện và tổ chức nhân rộng trên địa bàn. (Ảnh: Nguyễn Long)

Sau 3 tháng, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để từng bước hoàn thiện và tổ chức nhân rộng trên địa bàn. (Ảnh: Nguyễn Long)

Bình luận
vtcnews.vn