Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình

Thời sựThứ Sáu, 11/03/2022 14:54:15 +07:00
(VTC News) -

Được đầu tư xây dựng vào năm 2004, đến nay, công viên Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.

Video: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 1

Năm 2004, phường Đồng Sơn đã ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Lệ, với nội dung “Đầu tư tôn tạo và khai thác Công viên Đồng Sơn”, hợp đồng có thời gian 20 năm do UBND phường Đồng Sơn có trách nhiệm làm các thủ tục pháp lý đảm bảo cho công tác đầu tư và quy hoạch chi tiết Công viên Đồng Sơn trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 2

Tuy nhiên, tháng 4/2005, UBND TP Đồng Hới yêu cầu UBND phường Đồng Sơn tạm đình chỉ xây dựng công viên Đồng Sơn với lý do "thủ tục pháp lý chưa đầy đủ". Công ty Nhật Lệ, phường Đồng Sơn và TP Đồng Hới đã có hàng chục cuộc họp bàn phương án giải quyết, nhưng các bên không đạt được thỏa thuận.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 3

Đến năm 2009, UBND TP. Đồng Hới đã gửi thông báo chỉ đạo thu hồi toàn bộ công viên Đồng Sơn giao cho Trung tâm Công viên Cây xanh TP Đồng Hới trực tiếp quản lý khi chưa có quyết định thu hồi dự án và quyết định hủy bỏ hợp đồng kinh tế với nhà đầu tư.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 4

Mãi đến năm 2012, UBND TP Đồng Hới thành lập Ban thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý công viên Đồng Sơn với mục đích lập phương án thống nhất đền bù với công ty Nhật Lệ. Tuy nhiên, sự thiếu thống nhất đã khiến 2 bên không tìm được tiếng nói chung và hệ quả dẫn đến việc công viên này bị bỏ hoang. 

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 5

Đến tháng 9/2018, UBND phường Đồng Sơn đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký với công ty Nhật Lệ. Tháng 6/2021, TAND Quảng Bình thụ lý vụ án giữa nguyên đơn là UBND phường Đồng Sơn, khởi kiện công ty Nhật Lệ để giải quyết các tranh chấp. Theo phán quyết của tòa, UBND phường Đồng Sơn ký hợp đồng kinh tế 20 năm với công ty Nhật Lệ là không đúng thẩm quyền, trái với điều 25 và 37 Luật Đất đai năm 2003.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 6

Tại tòa, Hội đồng xét xử buộc UBND phường Đồng Sơn bồi thường cho công ty Nhật Lệ gần 2,3 tỷ đồng. Ngược lại, công ty này bàn giao toàn bộ tài sản tại công viên để phường quản lý, sử dụng. Trong số tài sản này có 559 cây cau tiến vua trồng với mật độ dày, cản trở lối đi nên công ty Nhật Lệ phải di dời khỏi công viên.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 7

Đến nay, việc di dời cây cau tiến vua để trả lại mặt bằng công viên vẫn chưa thể thực hiện. Các cây cau vua đã quá to, kích thước lớn, vướng dây điện của người dân treo vào cây nên không thể di dời trong thời gian ngắn.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 8

Vụ việc kéo dài đã khiến nhiều hạng mục trong công viên bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều địa điểm trở thành nơi tập kết rác thải của người dân.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 9

Hàng rào bao quanh công viên bị mục gỉ.

Ảnh: Cận cảnh công viên bị bỏ hoang 18 năm ở Quảng Bình - 10

Ông Lý Quang Huy – Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn cho biết: “Vụ việc kéo dài trong nhiều năm khiến các hạng mục trong công viên xuống cấp, hoang tàn. Sắp tới ủy ban phường sẽ cùng thành phố triển khai việc di dời các cây cau tiến vua và hoàn trả mặt bằng, tôn tạo lại cảnh quan của công viên”.

LÊ NGỌC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp