Ảnh cảm động về cha con huyền thoại Lý Tiểu Long

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/01/2014 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Như định mệnh, cùng là những siêu sao võ thuật, cha con Lý Tiểu Long - Lý Quốc Hào cùng có những cái chết đầy bi kịch.

Lý Tiểu Long kết hôn với Linda Emery ngày 17/8/1964.

Lý Tiểu Long kết hôn với Linda Emery ngày 17/8/1964.

Ngày 1/2/1965, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Lý Quốc Hào – Brandon Lee.

Ngày 1/2/1965, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Lý Quốc Hào – Brandon Lee.

 

 

Ngay từ ngày mới chập chững biết đi, Lý Quốc Hào đã có thể tự mô phỏng động tác võ thuật của cha.

Ngay từ ngày mới chập chững biết đi, Lý Quốc Hào đã có thể tự mô phỏng động tác võ thuật của cha.

 

 

Năm 5 tuổi, Lý Quốc Hào được xuất hiện cùng cha trên truyền hình.

Năm 5 tuổi, Lý Quốc Hào được xuất hiện cùng cha trên truyền hình.

 

 

Màn biểu diễn của hai cha con đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Màn biểu diễn của hai cha con đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả.

 

 

Năm 1973, mới 8 tuổi, cậu bé Quốc Hào phải chứng kiến cái chết của cha.

Năm 1973, mới 8 tuổi, cậu bé Quốc Hào phải chứng kiến cái chết của cha.

 

 

Đối với Lý Quốc Hào, cha là một đại anh hùng.

Đối với Lý Quốc Hào, cha là một đại anh hùng.

 

 

Xem thêm những hình ảnh đẹp về cha con siêu sao họ Lý.

Xem thêm những hình ảnh đẹp về cha con siêu sao họ Lý.

 

 

 

 

   
Lý Tiểu Long kết hôn với Linda Emery ngày 17/8/1964.

Lý Tiểu Long kết hôn với Linda Emery ngày 17/8/1964.

Ngày 1/2/1965, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Lý Quốc Hào – Brandon Lee.

Ngày 1/2/1965, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Lý Quốc Hào – Brandon Lee.

 

 

Ngay từ ngày mới chập chững biết đi, Lý Quốc Hào đã có thể tự mô phỏng động tác võ thuật của cha.

Ngay từ ngày mới chập chững biết đi, Lý Quốc Hào đã có thể tự mô phỏng động tác võ thuật của cha.

 

 

Năm 5 tuổi, Lý Quốc Hào được xuất hiện cùng cha trên truyền hình.

Năm 5 tuổi, Lý Quốc Hào được xuất hiện cùng cha trên truyền hình.

 

 

Màn biểu diễn của hai cha con đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Màn biểu diễn của hai cha con đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả.

 

 

Năm 1973, mới 8 tuổi, cậu bé Quốc Hào phải chứng kiến cái chết của cha.

Năm 1973, mới 8 tuổi, cậu bé Quốc Hào phải chứng kiến cái chết của cha.

 

 

Đối với Lý Quốc Hào, cha là một đại anh hùng.

Đối với Lý Quốc Hào, cha là một đại anh hùng.

 

 

Xem thêm những hình ảnh đẹp về cha con siêu sao họ Lý.

Xem thêm những hình ảnh đẹp về cha con siêu sao họ Lý.

 

 

 

 

   
Bình luận
vtcnews.vn