Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương

Đời sốngThứ Hai, 01/02/2021 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 100 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 454 và Lữ đoàn Tên lửa 490 khẩn trương dọp dẹp Trường Đại học Sao Đỏ 2 để xây dựng bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường.

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 1

Ngày 31/1, hơn 100 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 454 và Lữ đoàn Tên lửa 490 có mặt tại Trường ĐH Sao Đỏ 2 (nằm tại Km78, Quốc lộ 37, phường Thái Học, TP Chí Linh, Hải Dương) để làm công tác tổng vệ sinh, chuẩn bị gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến số 3.

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 2

Vật dụng bên trong được các chiến sĩ đưa tới khu vực chứa đồ.

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 3

Với khối lượng công việc lớn nên các chiến sĩ thuộc 2 lữ đoàn phải căng mình dọn dẹp cả ngày.

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 4

Một chiến sĩ tham gia công tác dọn dẹp ở đây cho biết, sau khi nhận lệnh tập trung lực lượng để dọn dẹp Trường ĐH Sao Đỏ 2 làm nơi xây dựng bệnh viện dã chiến, các chiến sĩ đều hăng hái lên đường làm nhiệm vụ vì muốn góp một phần công sức của mình vào cuộc chiến chung chống COVID-19.

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 5

Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng. 

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 6

Trước đó, đoàn công tác của Tập đoàn Sun Group làm việc với lãnh đạo UBND Tỉnh Hải Dương và khảo sát các địa điểm đề xuất, để tìm ra vị trí phù hợp xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 tại TP Chí Linh.

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 7

Sau khi khảo sát 5 địa điểm bao gồm 2 điểm tại khu vực trung tâm TP Hải Dương và 3 điểm tại khu vực TP Chí Linh, lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Tạp đoàn Sun Group đã chọn ĐH Sao Đỏ 2 với diện tích khoảng 22ha làm điểm xây dựng bệnh viện dã chiến số 3. 

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 8

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND TP Chí Linh cho biết, bệnh viện dã chiến sẽ khẩn trương được xây dựng hoàn thiện tại ĐH Sao Đỏ 2. Ngôi trường này hiện đang là khu cách ly tập trung của gần 700 người. Hiện, TP Chí Linh có 27 khu cách ly tập trung với khoảng 5.000 ca F1. 

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 9

Toàn bộ cơ sở vật chất do nhà tài trợ bàn giao sẽ được Sở Y tế Hải Dương tiếp nhận; phối hợp với Sở Xây dựng Hải Dương và nhà tài trợ để hỗ trợ tư vấn chuyên môn y tế nhằm hoàn thiện hồ sơ thiết kế. 

Ảnh: Bộ đội căng mình dọn dẹp xây bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Hải Dương - 10

Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương sẽ được cấp tốc hoàn thiện và đi vào hoạt động trước 6/2. Trước đó, tỉnh Hải Dương xây dựng 2 Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trong sáng 29/1, khoảng 30 bệnh nhân COVID-19 được đưa vào Bệnh viện dã chiến đầu tiên đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp