Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 14/03/2021 19:06:41 +07:00

Ngày 14/3, hơn 70 nghìn du khách thập phương kéo về khu du lịch tâm linh Tam Chúc (Hà Nam) tham quan, khiến các điểm bán vé và giao thông quanh khu vực quá tải.

Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 1Từng đoàn người chen chân chờ được mua vé thuyền, vé xe điện để tham quan khu du lịch tâm linh Tam Chúc.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 2Theo ghi nhận, rất đông khách thập phương kéo về từ sáng sớm khiến các quầy bán vé luôn trong tình trạng quá tải. 
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 3'Biển người' đổ về chùa.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 4
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 5Từng dòng xe nối đuôi nhau.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 6
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 7Với cảnh quan hấp dẫn, những năm gần đây, khu du lịch tâm linh Tam Chúc luôn thu hút rất đông du khách.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 8Một số du khách vẫn còn tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang khi đến chùa.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 9Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi mua vé hàng tiếng đồng hồ.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 10Lực lượng chức năng căng mình điều tiết phân luồng giao thông từ xa.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 11Đến khoảng 14h cùng ngày, một người của Ban Quản lý cho biết đã có khoảng 70.000 du khách đến chùa. Đường vào ùn  tắc dài hàng cây số. Ban Quản lý đã linh động, chỉ yêu cầu những du khách muốn đi xe điện mua vé, khách đi bộ được vào miễn phí.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 12Ban Quản lý ước tính, đến cuối ngày sẽ có gần 100.000 lượt người đến thăm Tam Chúc. Số du khách đến trong ngày hôm qua là khoảng gần 40.000 người.
Ảnh: 'Biển người' chen chân đi lễ chùa Tam Chúc  - 13Khu du lịch tâm linh Tam Chúc ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam được đầu tư lớn. Nơi đây đã trở thành một điểm đến được du khách ưa thích nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp, các công trình chùa chiền ấn tượng.
(Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp