Án phạt khủng khiếp cho nhóm cầu thủ Pháp nổi loạn

Tổng hợpThứ Tư, 18/08/2010 06:18:00 +07:00

(VTC News) - 27 trận treo giò là tổng cộng hình phạt mà 4 tuyển thủ Pháp phải nhận cho những cay đắng mà họ gây ra cho ĐT Pháp tại World Cup 2010.

(VTC News) - Dư âm của World Cup vẫn còn rất đậm nét trong nội bộ đội tuyển Pháp. Và mới đây FFF đã ra quyết định trừng phạt những “đầu sỏ” của cuộc nổi loạn này. 27 trận treo giò là tổng cộng hình phạt mà 4 tuyển thủ Pháp phải nhận cho những cay đắng mà họ gây ra cho ĐT Pháp tại World Cup 2010.


Kết thúc chuyến đi Nam Phi, Les Bleus đứng bét bảng với 1 điểm và 1 bàn thắng. Ngay khi trở về nước, Raymond Domenech đã rời bỏ chức vụ và… chuyển lên làm chuyên viên kỹ thuật của FFF. Trong khi đó, 23 thành viên bị yêu cầu phải giải trình về những lục đục nội bộ xảy ra trong thời gian diễn ra giải. Thậm chí đích thân tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã tham gia vào quá trình điều tra, mặc cho cảnh báo từ FIFA.

Bị treo giò 18 trận, Anelka không còn đường quay trở lại tuyển Pháp.

Và cho đến bây giờ, phía FFF đã có quyết định chính thức. 4 nhân vật chủ chốt trong vụ khởi loạn này sẽ phải chịu các mức phạt khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng gây ra. Patrice Evra, đội trưởng ĐT Pháp tại Nam Phi, người cầm đầu nhóm cầu thủ viết đơn yêu cầu được bỏ tập, bị treo giò 5 trận. Có lẽ cầu thủ của MU cũng không bao giờ được đảm trách vai trò thủ quân nữa. Án phạt cho Franck Ribery là 3 trận nghỉ thi đấu. Jeremy Toulalan thì chỉ bị cấm thi đấu 1 trận.

Nicolas Anelka, người được cho rằng đã có những lời sỉ nhục thậm tệ với "Dom" bị phạt nặng nhất - 18 trận. Điều này cũng đồng nghĩa là sự nghiệp thi đấu quốc tế của tiền đạo Chelsea đã đi đến hồi kết với 69 lần khoác áo ĐTQG và giành chức vô địch EURO 2000 (Bản thân "Kẻ hờn dỗi" cũng đã tuyên bố giã từ ĐT Pháp).

5 nhân vật có tên trong "bảng phong thần" của FFF, trong đó riêng Abidal (thứ hai từ trái sang) được phép giải trình về hành vi của mình trước khi FFF đưa ra án phạt.

Di chứng của cuộc nổi loạn tại World Cup 2010 cũng khiến tân HLV Laurent Blanc loại bỏ gần như toàn bộ những người có mặt tại Nam Phi khỏi danh sách triệu tập trong trận giao hữu với Na Uy tuần trước.

Quyết định của FFF được phần đông dư luận ủng hộ, nhưng có những người cho rằng nên cho những kẻ khởi loạn cơ hội thứ 2. Cựu GĐTT của tuyển Pháp Jean-Louis Valentin cho rằng: “Ai cũng xứng đáng có cơ hội làm lại. Hơn nữa, một vài cầu thủ cũng tỏ ra ăn năn vì hành động của mình. Lẽ ra nên để họ được sửa sai, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển sau này”.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn