Ghé nhà dân xin nước, hãm hiếp thiếu nữ 15 tuổi

An ninh hình sựThứ Hai, 06/01/2020 18:46:04 +07:00
(VTC News) -

Ghé vào nhà dân bên đường xin nước uống, thấy trong nhà chỉ có cháu gái 15 tuổi, Linh nảy sinh ý định đồi bại và chờ cơ hội thực hiện.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Vũ Linh (sinh năm 1992, ngụ ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 31/12/2019, trên đường từ huyện Định Quán đi Bình Phước thăm người thân, Linh ghé vào nhà dân bên đường ở địa phận thôn 2 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) xin nước uống.

Khi biết trong nhà chỉ có cháu T. (sinh năm 2004), Linh nảy sinh ý định đồi bại. Lúc cháu đứng trong bếp, Linh chạy đến ôm và đẩy cháu lại khu vực giường ngủ để hãm hiếp. Trong lúc vật lộn, thiếu nữ 15 tuổi cắn vào vai Linh và chạy ra đường kêu cứu. Thấy có người khác đến, Linh chạy ra cửa sau bỏ trốn.

Sự việc sau đó được cháu T. kể lại cho mọi người nghe. Đến 17h30 phút cùng ngày, Linh bị Công an huyện Đắk Glong bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng.

HIỀN MAI - BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn