Án mạng từ chuyện nghe điện thoại bạn gái

Pháp luậtThứ Tư, 23/11/2011 04:29:00 +07:00

(VTC News) - Hoan gọi điện cho L nhưng lại gặp Hải và được Hải thông báo việc nghe điện thoại giùm L đang mắc bận công việc.

(VTC News) - Hoan gọi điện cho L nhưng lại gặp Hải và được Hải thông báo việc nghe điện thoại giùm L đang mắc bận công việc. Do đó giữa Hoan và Hải nảy sinh mâu thuẫn…

Do quen biết từ trước nên vào đêm 29/8/2011, Trần Hùng Hoan (23 tuổi, ngụ tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã gọi điện cho chị T. T. N. L để tâm sự.

Chưa kịp vui mừng vì được hồi đáp sau nhiều lần gọi bất thành, Hoan đã nếm cảm giác chưng hửng bởi ở phía đầu dây bên kia không phải là giọng nói của chị L mà là của một nam thanh niên lạ.

Tức khí, Hoan liền hỏi “Ông là ai? cho tôi gặp L” thì được người thanh niên xưng danh là Nguyễn Thanh Hải (23 tuổi, ngụ tại thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu), bạn trai của L; đồng thời Hải thông báo luôn cho Hoan biết việc L đang mắc bận công việc nên Hải đã cầm máy... nghe giùm L. Đôi co qua lại một hồi, giữa Hoan và Hải nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhau.

Sau đó Hải và Hoan hẹn nhau ra quán nước tại khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu để nói chuyện “phải quấy”. Trước khi đi, Hải không quên mang theo bên người một con dao để phòng ngừa bất trắc.
 
Khi gặp nhau, Hải và Hoan tiếp tục cãi vã  chuyện nghe giùm điện thoại rồi dẫn đến xô xát. Đúng lúc này Hải rút dao đâm liên tiếp vào người Hoan khiến Hoan đổ gục và tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó Hải cũng bị bắt.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải (23 tuổi, ngụ tại thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu) 19 năm tù giam về tội giết người.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn