Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ xả súng đẫm máu ở Paris

Thế giớiThứ Tư, 14/01/2015 05:44:00 +07:00

Chi nhánh Al Qaeda ở Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng đẫm máu ở Paris khiến 12 người chết.

(VTC News) - Chi nhánh Al Qaeda ở Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng đẫm máu ở Paris khiến 12 người chết.

Một nhóm các lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Al Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) tuyên bố nhóm này đã ra lệnh và lên kế hoạch cho anh em nhà Kouachi trong vụ thảm sát 12 người tại tại chí Charlie Hebdo.
Lãnh đạo Al Qaeda ở Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát tạp chí Charlie Hebdo 
AQAP nói vụ việc đã được Ayman al-Zawahri, kẻ hậu duệ của trùm khủng bố Osama bin Laden hướng dẫn anh em nhà Kouachi thực hiện vụ tấn công.
Vụ thảm sát xảy ra khi tạp chí Charlie Hebdo liên tục đăng hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad, điều bị các phần tử Hồi giáo cực đoan cho là không thể chấp nhận.
Hôm nay, tổ chức khủng bố Al Qaeda cũng cho đăng tải video clip với nội dung đe dọa tạp chí Charlie Hebdo đúng một tuần sau vụ thảm sát. Tạp chí này vốn mọi khi chỉ bán được 60.000 bản đã bán sạch trong hôm nay cho dù đã tăng lượng in thành 3 triệu bản.
Thành công này khiến lãnh đạo tạp chí Charlie Hebdo tuyên bố sẽ in thêm 2 triệu bản nữa, vẫn với tranh biếm nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo trên trang bìa.
Để phục vụ nhu cầu của độc giả, ấn phẩm đặc biệt sắp ra mắt sẽ được sử dụng 16 ngôn ngữ. Nhà phân phối hy vọng rằng việc gia tăng số lượng và sự quan tâm của độc giả sẽ giúp Charlie Hebdo có thể khả năng chống lại nguy cơ sụp đổ sau khi kinh tế bị đe dọa do vụ tấn công.
Video mới về hai sát thủ trong vụ xả súng Paris

Luật sư của tạp chí khẳng định: "Không ai có quyền chỉ trích một người Do Thái vì theo đạo Do Thái, một người Hồi giáo vì theo đạo Hồi, một người Thiên chúa giáo vì theo đạo Thiên chúa. Tuy nhiên, bạn nói về mọi thứ bạn muốn, trong đó có những điều tồi tệ nhất. Chúng tôi đã nói về Thiên chúa giáo, về đạo Do Thái, về Hồi giáo vì bên cạnh những khẩu hiệu đẹp vẫn có những thực tế khác".

Ngoài việc tăng số lượng, Charlie Hebdo còn ra lời kêu gọi với độc giả để giúp đỡ tạp chí với khẩu hiệu: "Charlie Hebdo cần bạn để tồn tại", được đăng tải trên website chính thức.

Theo RT, đã có một nguồn lực đáng kể được thu thập sau những lời kêu gọi của Charlie Hebdo.

Văn Việt (Theo USA Today)
Bình luận
vtcnews.vn