Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'?

Hỏi - ĐápThứ Năm, 15/12/2022 11:09:00 +07:00
(VTC News) -

Đáp án được tham khảo từ SGK Lịch sử lớp 12 NXB Giáo dục và Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của Thành ủy Hà Nội.

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 1

1. Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc nước ta vào thời gian nào?

  • A

    1970

  • B

    1971

  • C

    1972

    Ngày 16/4/1972, Tổng thống Mỹ Níchxơn chính thức thực hiện cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ 2). Ngày 9/5/1972, Mỹ tuyên bố phong tỏa cảng Hải Phòng cùng các cửa sông, luồng lạch, vùng miền miền Bắc.

  • D

    1974

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 2

2. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không bắt đầu từ ngày nào?

  • A

    17/12/1972

  • B

    18/12/1972

    Ngày 18/12, Mỹ huy động 90 lần máy bay B-52 ném 3 đợt bom xuống Hà Nội, xen kẽ có 8 lần máy bay F-111 và 127 lần máy bay cường kích ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc Thủ đô Hà Nội, 85 khu vực dân, làm chết 300 người.

  • C

    19/12/1972

  • D

    20/12/1972

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 3

 3. Máy bay nào được mệnh danh là "siêu pháo đài bay"?

  • A

    B-52

    B-52 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ thời điểm đó, có tải trọng vũ khí từ 18 đến 30 tấn bom, có thể mang 12 đến 20 quả tên lửa hành trình ALARM hoặc 8 tên lửa hành trình (tàng hình) ACM, 4 pháo 20 mm hoặc một pháo 20mm 6 nòng (gấp 10 lần so với máy bay cường kích). Máy bay này bay ở độ cao tối đa 16.765 m, thông thường 10.000 đến 13.000 m; tầm bay xa: 12.000 đến 16.000 km, có thể bay liên tục 9 giờ không cần tiếp dầu. Nếu được tiếp dầu, B-52 có thể bay nhiều giờ hơn hoặc vượt chặng đường 18.000 đến 20.000 km. Đến nay, B-52 qua 8 lần cải tiến, là vũ khí chiến lược, được trang bị tên lửa hành trình loại A6M-86B để tiến công từ xa với cự ly 2.500 km.

  • B

    A-7

  • C

    F-4

  • D

    F-111

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 4

4. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong bao nhiêu ngày, đêm?

  • A

    10

  • B

    12

    Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong 12 ngày đêm liên tục, từ tối 18/12 đến hết ngày 29/12/1972.

  • C

    14

  • D

    16

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 5

5. Bao nhiêu máy bay B-52 của Mỹ bị bắn rơi trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không?

  • A

    34

    Quân dân miền Bắc đã đánh trả không quân Mỹ những đòn đích đáng, bắn rơi 81 máy bay, trong đó 34 máy bay B-52 và 5 máy bay F111; bắt sống 43 phi công Mỹ.

  • B

    36

  • C

    38

  • D

    40

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 6

6. Tổng thống Mỹ quyết định ngừng ném bom bắn phá miền Bắc khi nào?

  • A

    7/5/1954

  • B

    30/12/1972

    Sáng 30/12/1972, Tổng thống Mỹ Níchxơn tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng, ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp tục đàm phán, ký kết Hiệp định Paris. 

  • C

    30/4/1975

  • D

    20/12/1972

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 7

7. Bức ảnh trên gợi nhớ đến địa điểm nào ở Hà Nội trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không?

  • A

    Xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh

  • B

    Phố Khâm Thiên, quận Đống Đa bị máy bay B-52 của Mỹ dội bom

    Hình trên là một góc phố Khâm Thiên bị máy bay B-52 của Mỹ dội bom, hàng nghìn ngôi nhà bị san phẳng.

  • C

    Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì

  • D

    Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Quizz: Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B-52 ở 'Điện Biên Phủ trên không'? - 8

8. Ai là phi công đầu tiên bắn rơi máy bay B-52 và trở về an toàn?

  • A

    Nguyễn Đức Soát

  • B

    Nguyễn Văn Cốc

  • C

    Phạm Tuân

    Ngày 27/12/1972, chiếc B-52 đầu tiên của Mỹ bị không quân ta bắn rơi. Người bắn rơi chiếc máy bay này là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân - huyền thoại của không quân Việt Nam. "Khoảng 22h ngày 27/12/1972, tôi được lệnh xuất kích từ sân bay Yên Bái. Khi bay lên, tôi nhìn thấy nhiều máy bay F4 yểm trợ cho B-52 nhưng không được bắn, phải bay vòng qua. Một lúc sau tôi tiếp cận được B-52, khi ở khoảng cách 3 km, tôi phóng 2 quả tên lửa làm B-52 nổ tung…”, anh hùng Phạm Tuân từng chia sẻ với báo chí.

  • D

    Nguyễn Văn Bảy 

Văn Anh
Bình luận
vtcnews.vn