Ai đứng sau vụ ném cát vào lực lượng công an quận Bắc Từ Liêm?

Pháp luậtThứ Ba, 13/08/2019 07:29:00 +07:00

Hai người bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ xô xát xảy ra tại trường Pascal, nhưng ai là người chỉ đạo những người này chống lại người thi hành công vụ?

Đại diện ban lãnh đạo trường Pascal cho rằng, bà Trần Kim Phương đã chỉ đạo nhân viên khóa cả 3 cổng của trường Pascal nên khi cán bộ đi vào không có lối ra do vậy họ đã bị nhốt trong trường. Nếu công an và chính quyền quận Bắc Từ Liêm giải quyết sớm triệt để thì không xảy ra sự việc này.

Nhà trường đề nghị cơ quan công an và UBND quận Bắc Từ Liêm sớm ra quyết định phá dỡ hai cửa còn lại của trường Pascal mà bà Trần Kim Phương đã chặn theo quyết định ngày 13/6 của UBND quận.

Đồng thời, đề nghị cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của bà Trần Kim Phương khi chỉ đạo nhân viên khóa cửa trường Pascal và giữ nhân viên của trường Pascal để xét xử đúng người đúng tội và không bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, theo thông tin từ công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), khoảng 10h30 ngày 2/8, Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng, trú tại đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội và đường dây nóng 113 của CAQ Bắc Từ Liêm cũng đồng thời nhận được tin báo qua điện thoại của chị Nguyễn Hồng Linh, trú tại phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội báo tin về việc chị cùng một số nhân viên trường Pascal bị bắt giữ tại Lô TH1 Khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1.

Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an quận và các ban ngành đoàn thể phường Cổ Nhuế 1 đã đến hiện trường, phát hiện toàn bộ 4 cổng vào trường Pascal đều bị khóa. Lực lượng Công an và các cơ quan chức năng của phường đã vận động, thuyết phục bảo vệ mở cửa nhưng các nhân viên này không đồng ý.

Do tính cấp thiết của tin báo nên lực lượng công an quyết định cắt khóa để vào giải quyết. Trong khi các CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an quận đang thực hiện việc cắt khóa thì bà Vũ Thị Liên (SN 1960) trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, đứng phía trong chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1963) trú tại xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội bốc cát ném vào mắt lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi phá được cánh cổng trường, lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ bà Liên và bà Hồng.

cong-an- pascal

 Hình ảnh bà Vũ Thị Hồng ném cát vào lực lượng công an đang cắt khóa để giải cứu người.  

Quá trình bắt giữ, ông Đỗ Văn Hà (SN 1954) trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình là bảo vệ đã chạy đến khu vực lực lượng công an làm nhiệm vụ chửi bới đe dọa.

Lực lượng công an quận đã bắt giữ ông Hà, kiểm tra trong túi quần có 1 con dao dài khoảng 25cm. Ngay lúc đó Nghiêm Nhật Anh (SN 1993) – con gái của bà Trần Kim Phương – chủ tịch HĐQT trường Everest đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty TDS chạy đến dùng điện thoại quay lại hình ảnh lực lượng công an làm nhiệm vụ; đồng thời chửi bới, cản trở lực lượng công an đang thi hành công vụ.

Lực lượng công an đã thuyết phục Nghiêm Nhật Anh không nên làm như vậy nhưng Nhật Anh vẫn không dừng lại nên lực lượng công an đã tạm giữ Nhật Anh và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở công an quận để lập biên bản phạm tội quả tang.

Đồng thời lực lượng công an quận đã giải cứu đối với chị Nguyễn Hồng Linh, anh Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng (nhân viên trường Pascal) và mời về trụ sở để làm việc.

Tuy nhiên, đến nay câu hỏi đặt ra là vì đâu các đối tượng này lại giam giữ người và ai là người chủ mưu của sự việc này?

Theo văn bản trả lời báo chí, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho rằng, nguyên nhân sâu xa của sự việc là do đang có tranh chấp dân sự trong hợp đồng hợp tác đầu tư giữa bà Trần Kim Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TDS Việt Nam (gọi tắt là công ty TDS) và bà Lê Thị Bích Dung - Phó Giám đốc Công ty TDS.

Mặc dù đang chờ Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư giữa hai bên nhưng trong 2 tháng gần đây, bà Phương đã có nhiều hành vi như: xếp gạch, hàn cổng, ngắt điện, lắp thêm camera, sơn tường, tháo biển tên trường, khoá cổng không cho nhân viên trường Pascal vào trường, cãi nhau,…gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường giáo dục trên địa bàn quận.

Đỉnh điểm là việc giam giữ người trái phép và chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 2/8.

hop-bao-1838049

 Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm thông tin đến các cơ quan báo chí.

Mặc dù đang chờ Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư giữa hai bên nhưng trong 2 tháng gần đây, bà Phương đã có nhiều hành vi như: xếp gạch, hàn cổng, ngắt điện, lắp thêm camera, sơn tường, tháo biển tên trường, khoá cổng không cho nhân viên trường Pascal vào trường, cãi nhau,…gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường giáo dục trên địa bàn quận.

Đỉnh điểm là việc giam giữ người trái phép và chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 2/8.

Căn cứ theo điều 330 Bộ luật hình sự 2015 quy định: Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ1.

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.2.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Hồng Nhung
Bình luận
vtcnews.vn