AFF Cup 2012: Philippines sợ Việt Nam hơn Thái Lan

Thể thaoThứ Tư, 11/07/2012 06:20:00 +07:00

(VTC News)- Người Philippines lo ngại Việt Nam trong khi Thái Lan tỏ ra khá im ắng trước kết quả bốc thăm chia bảng ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

(VTC News)- Người Philippines lo ngại Việt Nam trong khi Thái Lan tỏ ra khá im ắng trước kết quả bốc thăm chia bảng ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.
>>> Nhìn lại thất bại tủi hổ ngay tại Mỹ Đình của thầy trò Calisto
Philippines lo màn phục thù của 'đội quân đỏ'
Sau khi biết được kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 đụng độ hai ứng viên vô địch, người Philippines thể hiện rõ sự dè dặt. Phần lớn sự chú ý tập trung vào cái tên Việt Nam thay vì 'ông kẹ thất sủng' Thái Lan (đã vô địch 3 lần).
Bộ ba tiền đạo đáng gờm của Philippines: Chieffy Caligdong, Angel Guirado và Phil Younghusbands.

Chính thắng lợi vang dội 2-0 trước Việt Nam cách đây hai năm ngay tại Hà Nội lại là một áp lực không nhỏ cho 'The Azkals' (biệt danh đội tuyển bóng đá nam quốc gia Philippines). Giờ đây, các ông lớn khu vực đã nhìn thầy trò HLV Dan Palami bằng một ánh mắt, đặc biệt khi họ từng lọt vào bán kết mùa AFF Cup gần nhất.
'Việt Nam chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội phục thù chúng ta. Năm 2010, họ với tư cách đương kim vô địch đã hứng chịu cú sốc quá lớn tại Mỹ Đình và đánh rơi ngôi đầu bảng B vào tay chúng ta. Yếu tố bất ngờ đã không còn nữa', HLV trưởng Philippines Dan Palami bình luận trên trang mạng Rappler.com.
Vị thuyền trưởng trẻ tuổi cam kết Philippines sẽ mang đến AFF Cup đội hình sung sức nhất nhằm xua tan đi nỗi thất vọng từ người hâm mộ đối với đội tuyển U23 nước này tại Sea Games 26.

 Philippines ngại nhất Việt Nam tại bảng A.

 Bởi họ đã lỡ chọc giận đội quân áo đỏ ngay tại Mỹ Đình hai năm trước.

Đồng quan điểm với thầy của mình, trung vệ thủ quân Aly Borromeo đánh giá rất cao Việt Nam: 'Dĩ nhiên, chủ nhà Thái Lan rất khó đối phó. Nhưng Việt Nam những giải gần đây luôn là ứng cử viên cho chức vô địch. Thành thực mà nói, chúng tôi muốn đối đầu với Malaysia hoặc Indonesia hơn'.
Chủ tịch LĐBĐ Philippines, ông Nonong Araneta nhận định trên PhilStar.com: 'Tuân theo thứ hạng FIFA, chúng tôi sẽ dễ dàng đi tiếp hơn nếu lọt vào bảng đấu có sự hiện diện của Singapore, Malaysia. Thật không may, điều đó đã không thành hiện thực. Đối đầu với Việt Nam và Thái Lan là thách thức rất lớn'.
Người Thái và sự im lặng đáng sợ
Những tờ báo uy tín của Thái Lan đều ưu tiên Olympic 2012 sắp diễn ra tại London hơn là AFF Cup Suzuki Cup vào cuối năm. Bởi vậy, thông tin về giải đấu lớn nhất khu vực gần như mờ nhạt trên các trang báo mạng.
 Chớ xem thường Thái Lan!

The Nation hay Bangkok Post nhan nhản thông tin về các đội tuyển cầu lông, bơi lội, điền kinh chuẩn bị ráo riết cho thế vận hội mùa hè. Tuyệt nhiên không hề có dòng chữ nào liên quan tới lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup Suzuki Cup chiều nay 11/7.
Dẫu vậy, nói người Thái không thiết gì tới giải đấu ao làng Đông Nam Á là điều hết sức sai lầm. Việc họ cương quyết giành quyền đăng cai là một minh chứng. 
Những năm gần đây, Thái Lan lần lượt bị Singapore, Việt Nam rồi Malaysia phế truất khỏi ngôi vương Đông Nam Á. Hơn lúc nào hết, bóng đá nước này cần tìm lại vị thế thống trị vốn có của mình. 
Có một thông tin hết sức đáng lưu ý: HLV trưởng tuyển Thái Lan Winfried Schäfer đã yêu cầu LĐBĐ nước này (FAT) bố trí 5 trận cầu giao hữu 'chất lượng' với các đội bóng hùng mạnh của châu Âu và thế giới nhằm chuẩn bị cho AFF Cup Suzuki Cup.
HLV trưởng Thái Lan, Winfried Schafer rất chú trọng tới AFF Cup 2012.    

Những khách mời trong danh sách dự kiến của FAT có cả Sunderland, Arsenal, Man City... Có thể thấy được sự nghiêm túc của người Thái trước sự kiện diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Lịch thi đấu bảng A AFF Cup 2012:

Ngày 24/11 
Việt Nam - Đội nhất vòng loại
Thái Lan - PhilippinesNgày 

Ngày 27/11 
Việt Nam - Philippines 
Đội nhất vòng loại - Thái Lan 

Ngày 30/11 
Philippines - Đội nhất vòng loại
Thái Lan - Việt Nam

Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn