AFC: Tuyển Việt Nam đầy quyết tâm nhưng chưa có điểm

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 09/10/2021 19:18:00 +07:00
(VTC News) -

Bài viết trên trang chủ AFC bình luận về con đường chông gai của tuyển Việt Nam ở AFC Asian Qualifiers-Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á).

"Đội tuyển Việt Nam, một trong những thế lực đang lên của bóng đá châu Á, lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ ba. Tuy nhiên, đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu lục, con đường trải nghiệm của họ không hề bằng phẳng", trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận xét về đội tuyển Việt Nam sau 3 trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á.

Sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam tạm đứng cuối bảng B. Thầy trò HLV Park Hang Seo có những màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ mạnh, nhưng như vậy là chưa đủ để đem về điểm số đầu tay. Đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á thua cả 3 trận, ghi được 3 bàn và thủng lưới 7 lần.

AFC: Tuyển Việt Nam đầy quyết tâm nhưng chưa có điểm - 1

ĐT Việt Nam có những màn trình diễn không tệ nhưng chưa giành điểm nào

"Bàn thắng của Nguyễn Quang Hải ở ngay phút thứ ba của trận ra quân hứa hẹn nhiều điều. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã để Ả Rập Xê Út ngược dòng, rồi có 2 trận đấu đầy quyết tâm trước Australia và Trung Quốc nhưng không giành được điểm nào", trang chủ AFC bình luận.

"Trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam tại Sharjah suýt có kết quả hòa khi Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh ghi 2 bàn trong 10 phút khiến Trung Quốc mất lợi thế dẫn 2-0. Dẫu vậy, Wu Lei đã kết liễu trận đấu trong những phút bù giờ khiến đội tuyển Việt Nam phải ra về mà không có điểm nào".

Cả 3 thất bại của đội tuyển Việt Nam đều để lại tiếc nuối cho người hâm mộ, đặc biệt là trận đấu mới nhất, gặp Trung Quốc trên sân trung lập. Các học trò của HLV Park Hang Seo gỡ hòa ở phút 90 và đầy hi vọng giành điểm số lịch sử tại vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á, nhưng không bảo vệ được thành quả.

Trước đó, ở trận gặp Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam ghi bàn trước và giữ tỉ số 1-0 hết hiệp 1 nhưng tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Duy Mạnh là bước ngoặt của trận đấu. Đến trận gặp Australia, đội tuyển Việt Nam chỉ thua với tỉ số tối thiểu trong trận đấu mà đối thủ dứt điểm còn ít hơn Quang Hải và đồng đội.

Ở lượt trận tiếp theo, diễn ra vào ngày 12/10, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Oman trên sân khách.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn