ADB hỗ trợ 60 triệu USD cải cách lĩnh vực tài chính

Thời sựThứ Ba, 30/11/2010 04:53:00 +07:00

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ tương đương 60 triệu USD cho Việt Nam để mở rộng những cải cách trong lĩnh vực tài chính.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ tương đương 60 triệu USD cho Việt Nam để mở rộng những cải cách trong lĩnh vực tài chính, một lĩnh vực trọng tâm góp phần đem lại những thành tựu về tăng trưởng mạnh và bền vững cũng như giảm nghèo của Việt Nam trong một thập kỷ qua.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) (ảnh Internet) 

Ngày 29/11, Ban Giám đốc của ADB đã phê chuẩn một khoản cho vay thuộc giai đoạn hai của Chương trình thứ ba về lĩnh vực tài chính. Khoản vốn này có mục tiêu hướng tới sự phát triển của lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, bao gồm cả các thị trường trái phiếu và cổ phiếu, cũng như củng cố các quy định và luật lệ giúp tăng cường sự minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng, cũng như sự ổn định chung của lĩnh vực tài chính.

Bà Hasnah Omar - chuyên gia cao cấp về lĩnh vực tài chính của Tổng vụ Đông Nam Á thuộc ADB, cho rằng hoạt động này sẽ khiến cho lĩnh vực tài chính đa dạng hơn và vững vàng hơn, trong đó tỷ trọng vốn từ thị trường vốn cung cấp cho các hoạt động đầu tư trong nước sẽ tăng lên, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Cải cách trong lĩnh vực tài chính đã dọn đường cho sự phát triển của các hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân, thúc đẩy đầu tư và tạo thêm việc làm, và là phương tiện thúc đẩy tăng trưởng, giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nghèo từ 58% vào năm 1993 xuống còn 14,8% vào năm 2008. 

Khoản hỗ trợ mới của ADB sẽ giúp các thị trường vốn tăng thêm tỷ trọng trong việc cung cấp vốn cho đầu tư trong nước, giảm sự bất tương xứng khi sử dụng các khoản vay kinh doanh từ ngân hàng. 

Khoản hỗ trợ này dự kiến cũng sẽ đưa môi trường pháp lý của các thị trường vốn lên ngang bằng với các tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc cải thiện cơ chế công bố thông tin và tạo một khuôn khổ vững vàng hơn cho việc phát hành trái phiếu.

Khoản cho vay có thời hạn 24 năm, với thời gian ân hạn 8 năm, lãi suất ân hạn 1% mỗi năm, lãi suất sau thời gian ân hạn 1,5%. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thực hiện chương trình.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn