AB InBev tiếp tục nâng cao văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm tại Hòa Bình

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Sáu, 13/10/2023 16:06:52 +07:00
(VTC News) -

Vừa qua, Công ty AB InBev phối hợp Ban ATGT tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức chương trình Thưởng thức bia có trách nhiệm - “Đã uống bia thì không lái xe”.

Bia luôn có mặt trong mọi cuộc vui, là chất xúc tác giúp cảm xúc thêm thăng hoa, xoá đi những lo toan bộn bề của công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, bia tăng thêm hương vị cho các món ăn đậm đà hơn.

Tuy nhiên, trong nền văn hóa của Á Châu, bia được gắn với những hình ảnh mang tính tiêu cực như là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, bạo lực gia đình và hàng ngàn nỗi đau cho các gia đình Việt.

Hiểu được trách nhiệm xã hội của mình nói chung và đặc biệt với sự đề xuất và phối hợp thực hiện của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hòa Bình, đây là năm thứ hai Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch InBev cùng nhãn hàng Budweiser bắt đầu chương trình Thưởng thức bia có trách nhiệm “Đã uống bia thì không lái xe”.

Các nhân viên Công ty TNHH Tesselation tham gia cam kết kí tên Thưởng thức có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn.

Các nhân viên Công ty TNHH Tesselation tham gia cam kết kí tên Thưởng thức có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn.

Chương trình được hợp tác bởi Công ty TNHH Tesselation tỉnh Hòa Bình nhằm chung tay tạo nên những thay đổi nhỏ trong văn hóa thưởng bia cho các công nhân viên tại Hòa Bình, qua đó cùng nhau đạt được những bước tiến xa hơn trong hành trình giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng thức uống có cồn.

Trong vòng 5 tuần, từ ngày 12/9/2023 - 13/10/2023, công nhân viên của công ty TNHH Tesselation được truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức “Đã uống bia thì không lái xe”. Bên cạnh đó, trong thời gian chương trình diễn ra, khoảng 4.000 công nhân viên luôn được nhắc nhở liên tục những thông điệp tích cực và đã ký tên cam kết rằng “Đã uống bia thì không lái xe”, đồng thời học cách thưởng thức bia theo cách riêng của từng loại.

Ông Lê Xuân Cử, Uỷ Viên Chuyên trách - Chánh VP Ban An toàn giao thông tỉnh Hoà Bình chia sẻ.

Ông Lê Xuân Cử, Uỷ Viên Chuyên trách - Chánh VP Ban An toàn giao thông tỉnh Hoà Bình chia sẻ.

Ông Lê Xuân Cử, Uỷ viên chuyên trách - Chánh VP Ban An toàn giao thông tỉnh Hoà Bình chia sẻ: “Hoà Bình là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc với các dân tộc sống đan xen việc sử dụng bia đã ăn sâu vào phong tục tập quán rất lâu đời, việc sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông là không tránh khỏi và đó là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình thực tế đó, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức hàng loạt hoạt động, kế hoạch nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.

Tôi tin tưởng rằng chương trình “Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn” của AB InBev sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nói chung, tỉnh Hoà Bình nói riêng sức khỏe, sự an toàn, có trách nhiệm nhiều hơn, nâng cao văn hóa thưởng thức bia của người Việt, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư".

Anh Trương Văn Toàn - Giám đốc Pháp lý Đối ngoại và Truyền thông của AB InBev chia sẻ về thông điệp nhân văn Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn.

Anh Trương Văn Toàn - Giám đốc Pháp lý Đối ngoại và Truyền thông của AB InBev chia sẻ về thông điệp nhân văn Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn.

Bà Đinh Thị Thu Hằng - Phó phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ về thông điệp Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn và cách xử lý vi phạm nồng độ cồn theo luật pháp.

Bà Đinh Thị Thu Hằng - Phó phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ về thông điệp Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn và cách xử lý vi phạm nồng độ cồn theo luật pháp.

Trao đổi với các công nhân viên, anh Trương Văn Toàn – Giám đốc Pháp lý Đối ngoại và Truyền thông của AB InBev chia sẻ: “Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền núi phía Bắc có tiềm năng phát triển về kinh tế và xã hội với hơn 8 khu công nghiệp tiêu biểu có số lượng công nhân và người lao động rất lớn, hầu hết tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy nên ưu tiên an toàn của mọi người rất cấp thiết.

Trong năm 2022, chúng tôi cũng tổ chức thành công chương trình này tại Công ty TNHH Tesselation tỉnh Bình Dương và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người dân và chính quyền. Đó chính là viên gạch đầu tiên, là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình nâng cao văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm đến với tỉnh Hòa Bình với sự phối hợp của Ban An Toàn Giao thông địa phương và Công ty TNHH AB InBev đồng hành cùng nhãn hàng Budweiser”.

Chương trình nâng cao văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm đến với tỉnh Hòa Bình với sự phối hợp của Ban An toàn giao thông địa phương và công ty TNHH AB InBev đồng hành cùng nhãn hàng Budweiser thành công tuyên truyền cho hơn 4000 nhân viên ở đây.

Chương trình nâng cao văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm đến với tỉnh Hòa Bình với sự phối hợp của Ban An toàn giao thông địa phương và công ty TNHH AB InBev đồng hành cùng nhãn hàng Budweiser thành công tuyên truyền cho hơn 4000 nhân viên ở đây.

Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn

Là một trong những nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới, AB InBev luôn tin và cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng thượng hạng đó chính là những chai bia Budweiser với hương vị bia tuyệt hảo không thể tìm thấy ở bất kì một loại bia nào khác. 

Đồng thời, công ty cũng mong muốn rằng mỗi chai bia của bất kì nhãn hàng nào do AB InBev sản xuất đều được thưởng thức đúng cách và có trách nhiệm. 

Để hiện thực hóa, AB InBev luôn nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu thụ thức uống có cồn có hại. Chương trình “Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn” là một trong những cam kết của AB InBev nói chung, cũng như nhãn hàng Budweiser nói riêng mong muốn mang đến cho cộng đồng, người tiêu dùng, đối tác tại Việt Nam một tương lai có nhiều niềm vui hơn.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn