Ả Rập Xê-út kế hoạch đầu tư 40 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo

AIThứ Tư, 20/03/2024 08:37:43 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Ả Rập Xê-út có kế hoạch thành lập một quỹ công nghệ trị giá khoảng 40 tỷ USD để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo New York Times, trong những tuần gần đây, đại diện của Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê-út đã thảo luận về khả năng hợp tác với Andreessen Horowitz, một trong những công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu ở Thung lũng Silicon (Mỹ), cùng các nhà tài chính khác, theo những nguồn tin không được phép tiết lộ danh tính. Họ lưu ý rằng các kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Khách tham quan tương tác với robot “Sara” đầu tiên của Ả Rập Xê-út, tại hội nghị LEAP ở Riyadh, ngày 8/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Khách tham quan tương tác với robot “Sara” đầu tiên của Ả Rập Xê-út, tại hội nghị LEAP ở Riyadh, ngày 8/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Quỹ công nghệ theo kế hoạch sẽ đưa Ả Rập Xê-út trở thành nhà đầu tư lớn nhất thế giới về AI. Điều này thể hiện tham vọng kinh doanh toàn cầu của đất nước giàu dầu mỏ, cũng như nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và thiết lập vị thế là một quốc gia có ảnh hưởng hơn trong địa chính trị. Nước này đang theo đuổi các mục tiêu đó thông qua quỹ đầu tư quốc gia có tài sản hơn 900 tỷ USD.

Các quan chức của quỹ công nghệ Ả Rập Xê-út đã thảo luận về vai trò của Andreessen Horowitz, một công ty đầu tư tích cực vào lĩnh vực AI và đồng sáng lập Ben Horowitz, về vai trò và cách thức hoạt động của một quỹ như vậy, các nguồn tin cho biết.

Con số 40 tỷ USD sẽ vượt xa số tiền thông thường mà các công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ huy động và chỉ xếp sau SoftBank, tập đoàn Nhật Bản từ lâu đã là nhà đầu tư khởi nghiệp lớn nhất thế giới.

Quỹ công nghệ Ả Rập Xê-út, đang được xây dựng với sự giúp đỡ của các ngân hàng Phố Wall, sẽ là một nhân tố mới tham gia vào lĩnh vực vốn đã tràn ngập tiền mặt.

Cơn sốt AI trên toàn cầu đã đẩy giá trị của các công ty tư nhân và công ty đại chúng lên cao khi các nhà đầu tư lạc quan đua nhau tìm kiếm hoặc xây dựng một Nvidia hoặc OpenAI tiếp theo. Chẳng hạn như công ty khởi nghiệp Anthropic đã huy động được hơn 7 tỷ USD chỉ trong một năm - một lượng tiền khổng lồ chưa từng có trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm.

Chi phí tài trợ cho các dự án AI là rất lớn. Sam Altman, Giám đốc điều hành của OpenAI, được cho là đang tìm kiếm một khoản tiền khổng lồ từ chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để thúc đẩy sản xuất chip cần thiết để cung cấp năng lượng cho công nghệ AI.

Theo những nguồn tin giấu tên, đại diện của quỹ công nghệ Ả Rập Xê-út đã đề cập với các đối tác tiềm năng rằng nước này đang tìm cách hỗ trợ một loạt các công ty khởi nghiệp công nghệ liên quan đến AI, bao gồm cả nhà sản xuất chip và các trung tâm dữ liệu rộng lớn đang ngày càng cần chi phí để cung cấp năng lượng cho thế hệ máy tính tiếp theo. Thậm chí, họ còn cân nhắc thành lập các công ty AI của riêng mình.

Hai nguồn tin cho biết, đợt đầu tư mới của Ả Rập Xê-út có khả năng sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2024. Quỹ trị giá 40 tỷ USD có thể biến cả chính phủ Ả Rập Xê-út và Andreessen Horowitz trở thành những người chơi chủ chốt trong cuộc đua giành giật các lĩnh vực kinh doanh khác nhau liên quan đến AI.

Trong khi một nguồn tin khác tiết lộ, ông Horowitz và ông Yasir al-Rumayyan, thống đốc của Quỹ đầu tư công, đã thảo luận về khả năng công ty Andreessen Horowitz thiết lập văn phòng tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út. Hai người được cho là gặp nhau trước và sau trận Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl 2024.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mạo hiểm khác cũng có thể tham gia vào quỹ công nghệ của quốc gia Trung Đông này.

Trong quá khứ, Ả Rập Xê-út đã đổ 3,5 tỷ USD cho Uber vào năm 2016, đang gặp khó khăn trong việc đầu tư công nghệ. Nước này cũng trao 45 tỷ USD cho SoftBank để tham gia vào quỹ Vision trị giá 100 tỷ USD của công ty Nhật Bản, được phân bổ cho hàng chục doanh nghiệp bao gồm cả công ty bất động sản WeWork hiện đã phá sản và một số công ty khởi nghiệp thất bại khác, chẳng hạn như công ty sản xuất pizza robot Zume.

Hoa Vũ(Nguồn: NYTIMES)
Bình luận
vtcnews.vn