Á hậu 47 tuổi đột tử tại nhà riêng

Sao thế giớiThứ Ba, 26/12/2023 16:58:59 +07:00

Tin tức về cái chết của Á hậu châu Á 1995 Lê Thục Hiền khiến cư dân mạng sốc vì không lâu trước đó cô còn đăng hình ảnh về bữa tối Giáng sinh trên trang cá nhân.

HK01 đưa tin chiều 26/12 (giờ địa phương), con trai phát hiện Lê Thục Hiền bất tỉnh tại nhà riêng ở khu dân cư North Point (Hong Kong, Trung Quốc), bên cạnh là bếp than. Cậu bé lập tức báo cảnh sát và cấp cứu. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 47 sau khi được đưa đến bệnh viện.

Liên quan đến vấn đề này, chồng cũ của Lê Thục Hiền, diễn viên kiêm võ sĩ Lô Huệ Quang, xác nhận với HK01 vợ cũ đã qua đời.

Tin tức về cái chết của Lê Thục Hiền khiến công chúng bàng hoàng vì tối 25/12, cô vẫn cập nhật Instagram Story hình ảnh và video cùng gia đình thưởng thức tiệc BBQ nhân dịp Giáng sinh. Cô cũng xuất hiện trong bức ảnh selfie cùng thú cưng với thần sắc tươi tỉnh.

Lê Thục Hiền đăng ảnh và video đón Giáng sinh vào tối 25/12. Ảnh: IG.

Lê Thục Hiền đăng ảnh và video đón Giáng sinh vào tối 25/12. Ảnh: IG.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và tình hình cụ thể trong vụ Lê Thục Hiền đột ngột qua đời.

Lê Thục Hiền (Bonnie Lai) sinh năm 1976 tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô được biết đến lần đầu thông qua cuộc thi Hoa hậu châu Á 1995. Sau khi giành giải Á hậu, cô ký hợp đồng độc quyền với đài truyền hình ATV, bước chân vào ngành giải trí xứ Cảng Thơm với vai trò diễn viên, MC.

Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Bao Thanh Thiên: Tam thẩm trạng nguyên, Hung thủ, Cương thi đạo trưởng 2, Tuyết hoa thần kiếm 1997, Công chúa Lan Quế Phường 7, Quốc tế hình cảnh... Vai diễn đáng nhớ nhất của Lê Thục Hiền là Phương Đình – cô bồ nóng bỏng của trùm xã hội đen Tưởng Thiên Sinh (Nhậm Đạt Hoa) trong Người trong giang hồ 3 (1996). Trong phim, cô không ngại “cởi đồ” đóng cảnh bị bắt cóc, ép quay phim 18+.

Lê Thục Hiền đóng cảnh khỏa thân trong phim "Người trong giang hồ 3". Ảnh: HK01.

Lê Thục Hiền đóng cảnh khỏa thân trong phim "Người trong giang hồ 3". Ảnh: HK01.

Về đời tư, Lê Thục Hiền trải qua hai cuộc hôn nhân. Cô kết hôn với Lô Huệ Quang, cựu vệ sĩ của Thành Long, vào năm 1998. Hai người có với nhau 2 con trai trước khi ly hôn vào năm 2006. Thời điểm đó, cuộc chiến giành quyền nuôi con của cặp vợ chồng cũ khá ồn ào. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về nam diễn viên họ Lô.

Sau đó, Lê Thục Hiền tái hôn với bác sĩ thẩm mỹ Hứa Trí Chính và sinh thêm hai con trai. Kể từ khi kết hôn, Lê Thục Hiền rút lui khỏi giới giải trí, tập trung vào công việc nội trợ, chăm sóc gia đình.

Lê Thục Hiền trải qua hai đời chồng và có 4 con trai. Ảnh: IG.

Lê Thục Hiền trải qua hai đời chồng và có 4 con trai. Ảnh: IG.

Trước khi qua đời, Lê Thục Hiền hoạt động khá thường xuyên trên mạng xã hội. Ở tuổi 47, cô vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn