8X Quảng Bình tận dụng 'đồ bỏ đi' trang trí nhà, ai nhìn cũng mê

Góc của nàngThứ Ba, 21/11/2023 20:57:36 +07:00

Dù công việc bận rộn nhưng mỗi ngày chị Na đều dành thời gian tự làm những đồ trang trí nhà cửa bằng các vật dụng đơn giản để tạo không gian sống xanh, sinh động.

Cơ duyên từ những tấm thiệp

Mặc dù công việc kinh doanh thiết bị đồ gia dụng bận rộn nhưng chị Nguyễn Thị Na (35 tuổi, Quảng Bình) vẫn dành thời gian theo đuổi đam mê làm các sản phẩm DIY (viết tắt của từ Do-It-Yourself: Tự mình làm lấy).

Từ lúc còn nhỏ, chị đã có thói quen tận dụng các đồ đạc có sẵn trong nhà như giấy màu, giấy bìa, bút vẽ... để làm các món đồ chơi, vật dụng trang trí góc học tập. “Món đồ DIY đầu tiên mình làm có lẽ là những tấm thiệp gửi tặng bạn bè. Những tấm thiệp ấy được cắt dán và trang trí đơn giản. Nhưng bạn bè nhận được lại rất thích vì chúng lạ mắt, đáng yêu, không tấm thiệp nào giống tấm thiệp nào. 

Chị Na say sưa với những món đồ tự làm để tạo không gian xanh cho ngôi nhà.

Chị Na say sưa với những món đồ tự làm để tạo không gian xanh cho ngôi nhà.

Cả người tặng và người nhận đều vui, hạnh phúc nên mình có thêm động lực. Chính điều đó cũng đã chắp cánh cho đam mê làm đồ DIY của mình”, chị Na chia sẻ.

Với bàn tay khéo léo cùng sự tỉ mỉ, chị Nguyễn Na đã làm ra những món đồ DIY xinh xắn, độc, lạ trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình như: khung ảnh, đèn bàn, lọ hoa, bàn trà, tranh treo tường, rèm cửa, tổ chim…

Các ý tưởng làm sản phẩm DIY thường đến với chị một cách bất chợt như khi đang dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái hay làm vườn. Đôi lúc, chị cũng tìm tòi, tham khảo ý tưởng trên mạng xã hội hay các cửa hàng bán đồ decor, nội thất.

8X Quảng Bình tận dụng 'đồ bỏ đi' trang trí nhà, ai nhìn cũng mê - 2
8X Quảng Bình tận dụng 'đồ bỏ đi' trang trí nhà, ai nhìn cũng mê - 3

Những món đồ được chị Na làm từ những vật dụng "bỏ đi".

Chị Na cho hay: “Tùy thuộc món đồ DIY mà thời gian hoàn thành khác nhau. Có món đồ tôi làm cả tuần mới xong nhưng cũng có món chỉ 10-15 phút đã hoàn thành.

Công đoạn khó nhất, mất nhiều thời gian nhất có lẽ là lên ý tưởng và phác thảo ý tưởng. Nó giống như xương sống của một tác phẩm DIY. Nhiều lúc bị bí ý tưởng, tôi sẽ tạm gác mọi dự định của mình. Tôi chọn cách thả lỏng bản thân, đi trồng cây, chụp ảnh, làm bánh… Khi tâm thái thư giãn, ý tưởng sẽ sớm tìm đến”.

Lan tỏa "lối sống xanh"

“Món đồ này dễ thương quá”; “Tác phẩm đẹp và độc đáo quá”; “Ôi sao Na có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời thế”... là những lời khen “có cánh” từ bạn bè, người thân cho các tác phẩm DIY mà chị Na thực hiện. Mỗi món đồ đều có sự phức tạp, tiêu tốn công sức hoàn thành nhưng chị Na luôn say mê và dành nhiều tâm huyết thực hiện.

Cành cây khô được tận dụng một cách rất... nghệ thuật.

Cành cây khô được tận dụng một cách rất... nghệ thuật.

“Đến giờ, tôi không thể nhớ số lượng các món đồ DIY đã làm vì chúng được hoàn thành liên tục. Mỗi món đồ tôi làm đều gắn liền với những kỷ niệm riêng. Trong số đó, bức tranh tạo hình đôi chim hạnh phúc được làm bằng các sợi dây thép buộc là món đồ DIY tôi yêu thích nhất. Đây là tác phẩm hai vợ chồng đã tự thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Hiện bức tranh vẫn được treo trang trí trong phòng khách”, chị kể lại.

Với chị Na, các món đồ DIY làm ra không chỉ dùng trang trí nhà cửa, tiết kiệm chi phí mà còn mang ý nghĩa lan tỏa niềm vui, "lối sống xanh", "nuông chiều" đam mê của bản thân. Mỗi khi thấy mệt mỏi với cuộc sống, chị lại vùi mình bên những món đồ DIY. Chị tập trung tâm trí để làm một bình hoa, vẽ một bức tranh hay đóng một chiếc kệ. Mọi căng thẳng, chán chường tan biến, thay vào đó là tâm trạng hào hứng, háo hức chờ đợi thành phẩm.

8X Quảng Bình tận dụng 'đồ bỏ đi' trang trí nhà, ai nhìn cũng mê - 5
8X Quảng Bình tận dụng 'đồ bỏ đi' trang trí nhà, ai nhìn cũng mê - 6

Không gian trong nhà chị Na lúc nào cũng... tràn đầy sức sống.

 

8X Quảng Bình tận dụng 'đồ bỏ đi' trang trí nhà, ai nhìn cũng mê - 7
8X Quảng Bình tận dụng 'đồ bỏ đi' trang trí nhà, ai nhìn cũng mê - 8

Những món đồ DIY rất dễ thương.

Chị kể thêm: “Các món đồ DIY của tôi khá gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Sau khi hoàn thiện, tôi thường chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều bạn thích thú, ngỏ ý mua hoặc xin mình hướng dẫn cách làm. Mỗi lần như vậy, tôi lại quen biết thêm nhiều người bạn mới có chung sở thích. DIY đã làm cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc và thú vị hơn”. 

Một tác phẩm chị Na khá ưng ý

Một tác phẩm chị Na khá ưng ý

Theo chị Na, cách tận dụng những đồ dùng đơn giản, tự làm, tự trang trí nhà như vậy đã tạo nên một không gian sống lành mạnh, trong lành. Chị cũng muốn lan tỏa điều này tới bạn bè, những người có chung đam mê, sở thích. Nhờ những món đồ tự trang trí, ngôi nhà chị lúc nào cũng tràn đầy sức sống tươi trẻ và sự sáng tạo. Với chị, nhà không khác thiên nhiên bên ngoài là bao. 

Dù mất khá nhiều thời gian từ khâu tìm, chuẩn bị nguyên vật liệu đến các khâu chế tác nhưng chị luôn được gia đình ủng hộ sở thích. Đặc biệt, ông xã luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ vợ một số công đoạn phức tạp như khoan, vít, cưa hay cắt các sản phẩm phức tạp. 

Hai cánh cửa sổ bỏ đi được tận dụng làm giá đỡ cây.

Hai cánh cửa sổ bỏ đi được tận dụng làm giá đỡ cây. 

Mỗi ngày, chị Na đều dành 30 phút đến 1 tiếng để sáng tạo các món đồ DIY. Chị chia sẻ, hiện trong nhà đã có kha khá món đồ DIY. Mỗi món đồ đều đặc biệt với chị theo cách riêng nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu, đam mê và mong ước xây dựng cuộc sống xanh, bền vững hơn.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn