7 người thắng trong show 'Chị đẹp' sẽ lập nhóm nhạc hay tan rã ngay lập tức?

Ca NhạcThứ Ba, 23/01/2024 10:15:02 +07:00

Sau vòng chung kết, 7 chị đẹp sẽ lập nhóm nhưng thắc mắc lớn nhất của người xem là liệu dàn nghệ sĩ kể trên có duy trì hoạt động theo nhóm khi khép lại chương trình.

Bỏ qua những tranh luận ngoài lề, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đang mang đến một làn gió mới cho khán giả đại chúng trong bối cảnh nhiều chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam đang dần hạ nhiệt. Format mới lạ khi mời 30 nữ nghệ sĩ trên 30 tuổi ở nhiều thế hệ, vị trí, công việc khác nhau trong xã hội, trải qua các thử thách, đòi hỏi đa kỹ năng. Ở chặng cuối cùng, 7 chị đẹp chiến thắng sẽ được chọn ra để thành lập một nhóm nhạc.

Đến thời điểm này, hành trình của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã gần khép lại. Câu hỏi lớn nhất của khán giả là liệu nhóm nhạc với 7 thành viên kể trên có debut sau chương trình hay chỉ dừng lại ở khuôn khổ một cuộc thi. Trong trường hợp duy trì hoạt động, tương lai của nhóm nhạc nữ sẽ có tuổi thọ bao lâu.

7 chị đẹp thành đoàn duy trì hay tan rã?

Sau vòng công diễn 5, chủ đề “Dự đoán 7 chị đẹp thành đoàn” nhận sự quan tâm, thảo luận nhiều nhất trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Hiện tại, các chị đẹp Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, MLee, Lan Ngọc, Mỹ Linh, Thu Phương và Lệ Quyên đang được đồn đoán sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Thậm chí, trên một group chuyên bàn luận về chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, một tài khoản mạng còn đưa ra nguồn tin diva Hồng Nhung sẽ rút khỏi chương trình.

Nếu dàn chị đẹp trên thành đoàn sẽ vấp phải không ít tranh cãi từ công chúng. Đặc biệt là việc MLee và Lệ Quyên, sau hàng loạt chỉ trích từ khán giả, vẫn trở thành hai thành viên trong nhóm nhạc chắc chắn bị phản ứng. Ngoài ra, việc một số chị đẹp như Uyên Linh, diva Hồng Nhung không thành đoàn cũng sẽ là điểm gây tiếc nuối.

Trên mạng xã hội, khán giả bàn luận về tương lai của 7 chị đẹp thành đoàn sau chương trình.

Trên mạng xã hội, khán giả bàn luận về tương lai của 7 chị đẹp thành đoàn sau chương trình.

Song dễ nhận thấy bộ ba Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc luôn là những cái tên xuất hiện trong các dự đoán sẽ đi đến cuối cùng.

Nếu nhóm nhạc gồm 7 thành viên được hình thành sau đêm chung kết chương trình, Trang Pháp được dự đoán sẽ giữ vị trí center, Lan Ngọc là visual còn Diệp Lâm Anh trở thành dancer. Tuy nhiên, sau khi thành đoàn, khả năng 7 chị đẹp tiếp tục hoạt động trong vai trò ban nhạc nữ còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Bởi lẽ, nếu hoạt động trong một nhóm nhạc, các chị đẹp phải giải bài toán khó về vấn đề thương mại, sắp xếp lịch trình, cát-sê và định hướng hình ảnh, phát triển. Trên thực tế, mỗi nữ nghệ sĩ đang hoạt động độc lập với một ê-kíp riêng và mức cát-sê không giống nhau.

Ngoài ra, việc một nhãn hàng, đơn vị chấp nhận mức chi phí cao để mời dàn 7 chị đẹp góp mặt trong một chương trình, sự kiện cũng là một vấn đề đáng bàn.

Tuy nhiên, việc 7 chị đẹp thành đoàn vẫn duy trì hoạt động sau chương trình không phải không có khả năng xảy ra. Trong thời gian đầu, việc dàn chị đẹp trở thành nhóm nhạc nữ sẽ gây chú ý, thu hút truyền thông. Nhờ đó, các nữ nghệ sĩ cũng được hưởng lợi ở nhiều phương diện.

Trong trường hợp này, đơn vị sản xuất chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đứng ra làm công ty quản lý của nhóm nhạc và sẽ ký kết hợp đồng cụ thể, bao gồm các điều khoản rõ ràng về vấn đề thương mại, quảng cáo, cát-sê, lịch trình tập luyện, hoạt động đối với từng nữ nghệ sĩ.

Ngoài ra, các thành viên phải đi đến thống nhất chung về định hướng phát triển, đặt lợi ích nhóm lên trên hết để tránh những bất đồng xảy ra. Song nếu hoạt động, nhóm nhạc nữ này cũng sẽ chỉ duy trì trong một thời gian ngắn.

Nhóm nhạc thành đoàn của Trung Quốc tan rã sau 4 tháng

Bản gốc của Chị đẹp đạp gió rẽ sóngTỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Ở mùa một, sau đêm chung kết, nhóm nhạc có tên “chị đại” được thành lập với 7 nghệ sĩ gồm Ninh Tịnh, Vạn Thiến, Mạnh Giai, Lý Tư Đan Ny, Trương Vũ Kỳ, Úc Khả Duy và Hoàng Linh. Ninh Tịnh, nàng Triệu Cơ trong Lã Bất Vi - Anh Hùng Thời Loạn, giành vị trí center với hơn 3 triệu phiếu bình chọn.

Tuy nhiên, theo Sina, ngay ở buổi phỏng vấn sau chương trình, Ninh Tịnh thẳng thắn bày tỏ dù giành hạng nhất, cô không muốn thành lập nhóm. “Hiện tại, tôi có tâm lý kháng cự, không muốn thành lập nhóm như thế này, ý thức đồng đội cũng không mạnh, vừa thấy sợ vừa thấy cô đơn”, diễn viên nói.

Hoàng Linh - một “chị đại” khác trong nhóm cũng bày tỏ không muốn ra mắt với đội hình hiện tại. Sau đó, Trương Vũ Kỳ phải lên tiếng để giải tỏa bầu không khí nặng nề: “Đội hình ra mắt cuối cùng không thể là đội hình cũ đã gắn bó suốt chương trình. Trong một tập thể mới, tôi nghĩ các chị em nên mở lòng với nhau, cùng ăn uống một bữa thoải mái, có như vậy mới đúng nghĩa là một nhóm nhạc. Tôi tin chúng tôi sẽ trở thành nhóm nữ tuyệt vời nhất”.

Nhóm nhạc "Chị đại" tan rã sau bốn tháng thành đoàn.

Nhóm nhạc "Chị đại" tan rã sau bốn tháng thành đoàn.

Kết cục, nhóm nhạc chị đại này tan rã sau 4 tháng hoạt động. Theo 163, trong thời gian hoạt động ngắn ngủi, các thành viên "không bằng mặt, chẳng bằng lòng". Đặc biệt, mối bất hòa giữa Ninh Tịnh và Vạn Thiến thường xuyên gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đến mùa hai, nhóm X-SISTER gồm 7 thành viên với 2 đội trưởng là Na Anh và Châu Bút Sướng ra mắt. Tuy nhiên, X-SISTER chỉ là nhóm nhạc trên danh nghĩa, không có bất kỳ hoạt động chung nào sau khi thành lập.

Ở mùa gần nhất của Đạp gió, sau đêm chung kết, 11 chị đẹp thành đoàn gồm Ella, Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Chi Pu, Lưu Tích Quân, A-Lin, Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na và Giả Tịnh Văn. Tuy nhiên, các nữ nghệ sĩ đều hoạt động độc lập, không duy trì trong một nhóm nhạc.

Chi Pu - một trong số 11 chị đẹp của Đạp gió 2023 hoạt động song song ở hai thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Ở đất nước tỷ dân, cô tham gia show ẩm thực và đi tới 12 thành phố của Trung Quốc. Ca sĩ cũng có cơ hội trình diễn với Huỳnh Hiểu Minh trong đêm nhạc đón giao thừa và xuất hiện tại buổi phỏng vấn với Tân Hoa Xã.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn