6 người trong gia đình tử vong ở Bình Dương: Chưa phát hiện dấu hiệu hình sự

Pháp đìnhChủ Nhật, 24/07/2022 18:10:00 +07:00
(VTC News) -

Tại hiện trường vụ 6 người trong gia đình tử vong ở Bình Dương, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu ẩu đả và hình sự.

Chiều 24/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ 6 người trong một gia đình tử vong bất thường tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát).

6 người trong gia đình tử vong ở Bình Dương: Chưa phát hiện dấu hiệu hình sự - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ việc thương tâm là do nghi ngạt khí CO2. Cụ thể, do mất điện, gia đình đóng kín cửa để sử dụng máy phát điện. Khí CO2 hút vào máy lạnh nên có thể xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Danh tính các nạn nhân gồm: L.Q.P (47 tuổi), Đ.T.T (37 tuổi), L.B.K (7 tuổi), L.Q.T (2 tuổi), Đ.N.M.L (15 tuổi), H.T.D (15 tuổi). Tại hiện trường, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu ẩu đả và hình sự.

Thi thể 6 nạn nhân hiện đang được đưa đi khám nghiệm tử thi. Theo người dân sống xung quanh, cả gia đình này mới dọn đến đây ở không lâu, thuê căn nhà này để làm salon tóc.

Trước đó, trưa cùng ngày, Công an thị xã Bến Cát nhận được tin báo của người dân khi phát hiện bên trong căn nhà ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3 có nhiều người nằm bất động.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường. Ban đầu, xác định trong nhà có 6 người, bên cạnh có một máy phát điện.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn