6 người dân ở Tây Ninh được bồi thường hơn 6 tỷ đồng sau 41 năm oan sai

Tin nhanh 24hThứ Ba, 13/10/2020 11:32:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 41 năm bị truy tố oan trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân”, 6 người dân ở Tây Ninh được bồi thường hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 12/10, Viện KSND tỉnh Tây Ninh trao hơn 6,3 tỷ đồng cho 6 người dân bị oan sai 41 năm trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân”.

6 người dân ở Tây Ninh được bồi thường hơn 6 tỷ đồng sau 41 năm oan sai - 1

6 người dân được bồi thường hơn 6 tỷ đồng vì bị truy tố oan sai. (Ảnh: Baogiaothong)

6 người bị oan sai gồm: bà Võ Thị Thương (95 tuổi), ông Hồ Long Chánh (đã mất), bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (76 tuổi), ông Nguyễn Văn Chiến (67 tuổi), bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi), ông Nguyễn Thành Nghị (đã mất).

Trong đó, ông Nghị được bồi thường 1,05 tỷ đồng, 5 người còn lại mỗi người được bồi thường 1,059 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó ông Nguyễn Văn Dũng (62 tuổi) đã nhận bồi thường 615 triệu đồng. Còn một người khác chưa được bồi thường vì người này không đồng ý mức bồi thường và đã khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương.

Theo nội dung vụ án, ngày 26/7/1979, nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng xảy ra vụ cướp 5 chỉ vàng. Công an xã Đôn Thuận sau đó bắt bà Võ Thị Thương (lúc đó 54 tuổi) cùng 7 người khác trong gia đình và bị truy tố tội “Cướp tài sản riêng công dân”.

Đến năm 1983, sau hơn 45 tháng bị tạm giam, cả 8 người được thả. Riêng bà Lan sinh con gái trong thời gian bị giam giữ, sau đó thất lạc suốt 40 năm mới được đoàn tụ.

Đầu năm 2018, ông Dũng nhận quyết định đình chỉ bị can, sau đó đòi bồi thường hơn 600 triệu đồng. Năm 2019, bà Thương cùng 6 người còn lại được minh oan, được xin lỗi công khai.   

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn