54 học sinh ở Đà Nẵng không được đi học: Nhiều phụ huynh sợ bị đe dọa, tẩy chay

Tin nhanh 24hThứ Ba, 12/09/2023 18:26:53 +07:00
(VTC News) -

Qua khảo sát, nhiều phụ huynh thôn Nam Yên bày tỏ mong muốn cho con đến Trường Hòa Bắc (thôn Phò Nam, Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng) học nhưng sợ bị tẩy chay, đe dọa.

Liên quan vụ 54 học sinh thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) không được phụ huynh cho đến trường mới - Trường Tiểu học Hòa Bắc, thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc học, trả lời VTC News, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện Hòa Vang cho biết, trong chiều 12/9, đã có 9 em học sinh được phụ huynh đưa đi học.

Theo ông Hùng, sau buổi đối thoại ngày 10/9, lãnh đạo huyện đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến phụ huynh 54 em học sinh chưa qua học tại trường chính là Trường Tiểu học Hòa Bắc. Theo đó, ngay trong chiều 10/9, lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Bắc đến từng phụ nhà thực hiện lấy phiếu khảo sát.

Qua khảo sát, có 4 phụ huynh có con học lớp 1 và 1 phụ huynh có con học lớp 2 đồng ý với phương án học lớp ghép tại điểm trường Nam Yên, các phụ huynh còn lại không cho ý kiến, không hợp tác.

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện Hòa Vang, Đà Nẵng trả lời phụ huynh tại buổi đối thoại sáng 10/9.

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện Hòa Vang, Đà Nẵng trả lời phụ huynh tại buổi đối thoại sáng 10/9.

Lãnh đạo chủ chốt xã cùng với Công an xã Hòa Bắc đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động từng nhà đối với 8 trường hợp phụ huynh có ý định đưa con đến trường chính Hòa Bắc học tập. Các phụ huynh này bày tỏ nguyện vọng đưa con em đến trường học, nhưng tâm lý chung là lo sợ bị bà con trong thôn tẩy chay, đe dọa.

Trước thực tế này, lãnh đạo xã đã động viên và cam kết đảm bảo an toàn cho gia đình cũng như học sinh bằng phương án cử dân quân hỗ trợ đưa đón các cháu đến trường trong tuần đầu tiên.

Đến chiều 12/9, có 9/54 em học sinh đã đến trường chính tại Trường Tiểu học Hòa Bắc tham gia học tập. Sau đối thoại, qua theo dõi tình hình dư luận xã hội, thông tin báo chí, những nội dung liên quan đến dồn ghép điểm trường thôn Nam Yên đã được phản ánh, định hướng đúng đắn.

Nhân dân, cơ quan báo chí hiểu rõ việc thực hiện ghép điểm trường thôn Nam Yên vào trường chính Tiểu học Hòa Bắc là phù hợp với thực tế và nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh”, ông Tô Văn Hùng cho biết.

Về xử lý các cá nhân có hành vi cố tình kích động, xúi giục, lôi kéo, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền thông tin sai sự thật, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Công an huyện theo dõi, mời một số cá nhân lên làm việc để răn đe, cảnh cáo.

Qua đó, lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một số trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Liên quan sự việc, ông Tô Văn Hùng cũng có thư gửi các cháu học sinh Hòa Bắc nói chung, các cháu học sinh thôn Nam Yên nói riêng. Trong thư, ông Tô Văn Hùng bày tỏ sự đáng tiếc và nêu rõ: “Dù bất luận vì lý do gì, lỗi của ai, chú chân thành gửi lời xin lỗi từ trong sâu thẳm trái tim mình đến các cháu!”.

Trường Tiểu học Hòa Bắc được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu giảng dạy tốt nhất.

Trường Tiểu học Hòa Bắc được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu giảng dạy tốt nhất.

Bí thư huyện Hòa Vang cũng khẳng định, qua sự việc đáng tiếc đó cũng đã minh chứng cho một sự đặc biệt là chưa bao giờ mà các cấp lãnh đạo, mọi tổ chức, cá nhân đều mong muốn và làm mọi cách để các cháu được đến trường.

Thư nhấn mạnh: “Một ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện ích để đảm bảo cho các cháu thụ hưởng một chương trình giáo dục toàn diện là sự quan tâm to lớn mà các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng đã dành cho chúng ta, tất cả minh chứng cho một chủ trương và mục tiêu cao đẹp: Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững, là quốc sách hàng đầu.

Vậy, với những tình cảm đó, nhất định các cháu phải trân trọng, nỗ lực hơn trong học tập và luôn nhận thức sâu sắc một điều: Con đường học tập là sự lựa chọn tốt nhất để mang lại cuộc sống ấm no cho chính mÌnh, cho gia đình và góp phần chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh”.

Cuối thư, Bí thư huyện Hòa Vang gửi lời chúc các cháu sớm ổn định việc học hành, chủ luôn tin tưởng rằng trong tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô sẽ sớm giúp các cháu theo kịp với bạn bè, sự đùm bọc của chính quyền địa phương, của cả xã hội sẽ giúp các cháu vượt qua mọi khó khăn, đồng hành với các cháu trên mọi nẻo đường.

Trước đó, trong lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024, các phụ huynh thôn Nam Yên không đưa con đến trường mới Hòa Bắc (thôn Phò Nam) mà tổ chức đưa các em đến điểm trường cũ ở Nam Yên tập trung để phản đối việc sáp nhập điểm trường Nam Yên về Phò Nam.

Ngày 6/9 lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang gửi giấy mời vác phụ huynh đến trụ sở UBND xã Hòa Bắc đối thoại nhưng chỉ có 1 phụ huynh đến dự.

Tiếp đó, ngày 10/9, lãnh đạo huyện Hòa Vang, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng… tổ chức buổi đối thoại lần 2 với phụ huynh thôn Nam Yên.

Tại buổi đối thoại, phụ huynh thôn Nam Yên vẫn viện đủ lý do, yêu cầu tiếp tục tổ chức giảng dạy tại điểm trường Nam Yên, nếu không sẽ không cho các con đi học.

Sáng 12/9, một số học sinh tự đến Trường Hòa Bắc để học nhưng các phụ huynh ở Nam Yên sang tận lớp bắt về, không cho học.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn