50 trinh sát vây ráp một trường gà quy mô lớn

Pháp luậtThứ Tư, 19/05/2010 03:34:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 18/5, gần 50 trinh sát đã tổ chức bố ráp, vây bắt ổ đá gà ăn tiền quy mô lớn tại TP.HCM khiến hàng chục con bạc hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn.

(VTC News) – Vừa kết thúc 2 lượt đá gà ăn tiền, đến lượt thứ 3 tên Nghĩa và đồng bọn đang chuẩn bị số gà đá tiếp thì 50 trinh sát thuộc đội 5, PC14 bất ngờ ập vào bắt quả tang, dẫn giải cả bọn về Công an xã Đông Thạnh lập hồ sơ sau đó bàn giao cho Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra xử lý.

Các con bạc bị bắt tại trường gà 
Ngày 19/5 trung tá Phan Chí Hùng, đội trưởng đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP.HCM, cho biết, cơ quan này vừa bàn giao 26 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến một trường gà gồm 2 con gà đá, 1 cái cân, 22 ĐTDĐ và 30.350.000 đồng… để lập hồ sơ xử lý.

Theo đó, khoảng 15h20’ ngày 18/5, gần 50 trinh sát thuộc đội 5, PC14 kết hợp với Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn đã tổ chức bố ráp, vây bắt ổ đá gà ăn tiền nằm phía sau nhà số 10/10, ấp 6 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.
 
Sự xuất hiện của cơ quan chức năng khiến hàng chục con bạc hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn, xô đẩy nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 50 trinh sát bao vây toàn bộ khu vực trường gà, bắt gọn 26 đối tượng cùng tang vật tại hiện trường đưa vê Công an huyện Hóc Môn xử lý.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Huỳnh Trung Nghĩa, (ngụ ấp 6 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) khai nhận tổ chức đá gà ăn tiền từ tháng 1/2010. Hàng ngày hoạt động từ 11 giờ đến 16 giờ, từ 3-5 độ/ngày. Thứ 7 và chủ nhật tổ chức 7-10 độ.

Mức độ ăn thua giữa các chủ gà lên đến 20 triệu đồng, trong đó 10 triệu ghi số, còn 10 triệu không ghi. Các con bạc tham gia cá cược bên ngoài khoảng 20 triệu. Tên Nghĩa lấy “xâu” chủ gà thắng mỗi độ 1.300.000 đồng. Trong đó, tiền cược ghi số là 800.000 đồng, tiền cược không ghi số 500.000 đồng. Và con bạc cá cược bên ngoài thắng cũng phải nộp cho y 500.000 đồng. Trung bình một ngày Nghĩa thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, đá gà từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Các đối tượng Võ Văn Thành, Võ Duy Tân, Võ Quyết Tiến tham gia với vai trò ghi độ, theo dõi đặt cược và lấy tiền “xâu” của con bạc bên ngoài được tên Nghĩa cho hưởng 50% tiền “xâu” (khoảng 300.000 đồng đến 500.000 đồng/1 ngày). Đối tượng Võ Thanh Cường rủ rê, lôi kéo chủ gà, các con bạc tham được tên Nghĩa cho 100.000 đồng/độ gà. Tại thời điểm trường gà bị triệt phá, Nghĩa cùng với một số đối tượng chủ chốt đã kịp thời nhanh chân tẩu thoát.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.





Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn