50 tàu tuần tra Nhật đối phó 14 tàu công vụ Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 19/09/2012 08:42:00 +07:00

(VTC News) – Lực lượng tuần duyên Nhật huy động 50 tàu tuần tra tới đảo Điếu Ngư/Senkaku để ứng phó 14 tàu công vụ Trung Quốc.

(VTC News) – Tính tới thời điểm này, lực lượng tuần duyên Nhật đã huy động 50 tàu tuần tra tới đảo Điếu Ngư/Senkaku để ứng phó với 14 tàu công vụ Trung Quốc, Kyodo News hôm 19/9 đưa tin.

Theo Kyodo News, tuần duyên Nhật đã phát hiện thêm 2 tàu công vụ Trung Quốc "xâm phạm trái phép vùng nước quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku, tổng cộng có tới 14 tàu hải giám và Ngư chính Trung Quốc đang tuần tiễu trái phép ở Điếu Ngư/Senkaku".

Loạt tàu cá tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc ra khơi 

Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin, hơn 2.000 tàu cá từ tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc đã ra khơi sau khi lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè trên Biển Hoa Đông hết hiệu lực.

1.000 tàu cá trong số trên được nói là sẽ đánh bắt ở Điếu Ngư/Senkaku vào ngày 18/9, nhưng tính tới thời điểm tối 19/9, chỉ có 14 tàu công vụ Trung Quốc di chuyển trong Điếu Ngư/Senkaku.

Theo Kyodo News, để ứng phó số lượng tàu công vụ dần tăng lên ở Điếu Ngư/Senkaku, lực lượng tuần duyên Nhật quyết định điều động 50 tàu tuần tra tới "khống chế các tàu Trung Quốc".

Truyền thông hai nước Trung – Nhật liên tiếp có những cuộc khẩu chiến nảy lửa, cả hai bên đều tuyên bố sẽ không nhượng bộ. Trước đó, quân đội Trung Quốc tuyên bố họ kiên quyết giữ vững “chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku”.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu có xảy ra một cuộc xung đột hay va chạm giữa quân đội Trung Quốc với lực lượng tuần duyên Nhật trên Biển Hoa Đông?

Khánh Chi

Bình luận
vtcnews.vn