5 vòng cuối Premier League: Tử thần gọi tên ai?

Bóng đá AnhThứ Sáu, 22/04/2011 09:58:00 +07:00

(VTC News)- Bên cạnh cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch thì viễn cảnh xuống chơi ở Championship cũng khiến những cái tên ngấp nghé bờ tử thần phải toát mồ hôi hột

(VTC News)- Bên cạnh cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch thì viễn cảnh xuống chơi ở Championship cũng khiến những cái tên ngấp nghé bờ tử thần phải toát mồ hôi hột. Hãy cùng VTC News điểm qua những ứng viên cho tấm vé trở lại giải hạng nhất mùa bóng năm sau.

Blackburn Rovers
(điểm: 35, hạng: 16)

Rovers đang chìm sâu trong khủng hoảng với 9 trận liền không thắng (5 thua). Họ hiện có 35 điểm và chỉ cách vị trí xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Lịch thi đấu từ giờ tới cuối mùa của họ không phải là dễ dàng khi phải gặp hai đại gia thành Manchester và những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Westham hay Wolverhampton.

Lịch thi đấu:
26/04/11 02:00 Blackburn - Man City (dự đoán: thua)
30/04/11 21:00 Blackburn - Bolton (dự đoán: thắng)
07/05/11 21:00 West Ham - Blackburn (dự đoán: hòa) 
14/05/11 18:45 Blackburn - Man Utd (dự đoán: thua)
22/05/11 20:00 Wolverhampton - Blackburn (dự đoán: thua)

Dự đoán tổng điểm: 39 (Trụ hạng)

Scott Parker, cầu thủ hay nhất nước Anh mùa giải 2010-11 (do hiệp hội nhà báo thể thao bình chọn) cũng chẳng thể cứu nổi "con tàu đắm" West Ham? 


Wigan Athletic (điểm: 34, hạng: 17)

Phong độ hiện tại của thầy trò HLV Roberto Martínez là khá khởi sắc. Họ thắng 2, hòa 1, thua 1 trong bốn trận gần nhất. Trong đó trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Tottenham và thua tối thiểu trên sân Chelsea có thể nói là chấp nhận được. Đặc biệt, chiến thắng ở vòng 33 trước Blackpool khiến tinh thần của các cầu thủ Wigan lên rất cao. 3 điểm có được ở Bloomfield Road đã giúp đội bóng này có được điểm số thứ 34 và trực tiếp đẩy Blackpool xuống khu vực cầm đèn đỏ. Có thể coi đây là một trong những chiến công quan trọng bậc nhất mùa của The Lactics. Nếu tiếp tục duy trì được tinh thần này, suất trụ hạng là điều nằm trong tầm tay của họ.

Lịch thi đấu:
23/04/11 21:00 Sunderland - Wigan (dự đoán: hòa)
30/04/11 21:00 Wigan - Everton (dự đoán: hòa) 
07/05/11 21:00 Aston Villa - Wigan (dự đoán: thua)
15/05/11 22:00 Wigan - West Ham (dự đoán: thắng)
22/05/11 20:00 Stoke City - Wigan (dự đoán: hòa)

Dự đoán tổng điểm: 40  (Trụ hạng)

Blackpool (điểm: 33, hạng: 18)

Sau chiến thắng tưng bừng trước Tottenham ở vòng 27, Blackpool đã có chuỗi trượt dài đáng thất vọng. Trong 6 trận từ đó đến nay, họ thua 5 và hòa 1. Đáng chú ý là những thất bại nặng nề trước các đối thủ cạnh tranh trụ hạng trực tiếp như Wolverhampton hay Wigan. Hiện Blackpool đang là đội có thành tích sân nhà bết bát nhất Premier League với vỏn vẹn 4 chiến thắng, đồng thời cũng là đội thủng lưới nhiều nhất với 69 bàn thua. Có vẻ như chàng tân binh Premier League đang tỏ ra non nớt và hụt hơi trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Nếu như không tận dụng được những cơ hội trong 5 vòng đấu còn lại, một tấm vé trở lại Championship sẽ dành cho thầy trò HLV Ian Holloway.

Lịch thi đấu:
23/04/11 21:00 Blackpool - Newcastle (dự đoán: hòa)  
30/04/11 21:00 Blackpool  - Stoke City (dự đoán: hòa)    
07/05/11 23:30 Tottenham - Blackpool (dự đoán: thua)
14/05/11 18:45 Blackpool  - Bolton (dự đoán: hòa)
22/05/11 20:00 Man Utd - Blackpool (dự đoán: thua)

Dự đoán tổng điểm: 36  (xuống hạng)

Người hâm mộ sẽ lại được thấy những khoảnh khắc ăn mừng của Blackpool ở... Championship mùa tới? 

West Ham United (điểm: 32, hạng 19)

Sau chuỗi 2 trận thắng liên tiếp đầu tháng 3, The Hammer đã trở lại phong độ phập phù của mình với 4 trận không thắng (3 thua, 1 hòa). Giữa tuần họ vừa nhận được tin vui khi ngôi sao Scott Parker được hiệp hội nhà báo thể thao bình chọn là cầu thủ hay nhất nước Anh. Tuy nhiên, niềm vui ấy sẽ mau chóng qua đi khi Scott và các đồng đội trở lại với thực tế của cuộc đua trụ hạng khốc liệt sắp tới. Đội bóng của HLV Avram Grant dù lạc quan đến mấy cũng chẳng thế hy vọng  nhiều vào những chuyến làm khách trên sân của các ông lớn đang khát điểm như Chelsea hay Man City. Mục tiêu thực tế của họ là các trận đấu với những đối thủ trực tiếp là Blackburn (sân nhà) và West Ham (sân khách). Dẫu vậy, khả năng trụ hạng của đội bóng này là khá mong manh.

Lịch thi đấu:
23/04/11 23:30 Chelsea - West Ham (dự đoán: thua)
01/05/11 22:10 Man City - West Ham (dự đoán: thua)
07/05/11 21:00 West Ham - Blackburn  (dự đoán: hòa)  
15/05/11 22:00 Wigan - West Ham (dự đoán: thua)
22/05/11 20:00 West Ham - Sunderland (dự đoán: thắng)

Dự đoán tổng điểm: 36 (xuống hạng)

Wolverhampton (điểm: 32, hạng: 20)

Lợi thế lớn nhất của "những chú sói" là lịch thi đấu khi họ là đội duy nhất trong top 5 đội cuối bảng còn một trận chưa đá (mới đá 32 lượt trận). Điều này khiến cơ hội trụ hạng của thầy trò HLV Mick McCarthy trở nên sáng sủa hơn nếu tận dụng tốt 3 trận đấu trên sân nhà trước những đối thủ ngang cơ.

Lịch thi đấu:
23/04/11 21:00 Wolverhampton - Fulham (dự đoán: hòa)
27/04/11 01:45 Stoke City - Wolverhampton (dự đoán: hòa)
01/05/11 18:00 Birmingham - Wolverhampton (dự đoán: thua)
08/05/11 18:00 Wolverhampton - West Brom (dự đoán: thắng)
14/05/11 18:45 Sunderland - Wolverhampton (dự đoán: hòa)
22/05/11 20:00 Wolverhampton - Blackburn (dự đoán: thắng)

Dự đoán tổng điểm: 39 (xuống hạng)

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn