5 ô tô đâm liên hoàn khi đang dừng đèn đỏ

Thời sựThứ Sáu, 13/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đang dừng chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều không làm chủ tốc độ từ phía sau húc thẳng tới những xe phía trước khiến 5 ô tô hư hỏng.

(VTC News) - Đang dừng chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều không làm chủ tốc độ từ phía sau húc thẳng tới những xe phía trước khiến 5 ô tô hư hỏng.

Khoảng 15h ngày 12/7, xảy ra vụ giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên Quốc lộ 22 thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP.HCM) - cách ngã tư Giếng Nước chừng 100m.

Chiếc Ford cũng như các xe khác bị hư hỏng nặng phần đầu, đuôi.

Đang dừng chờ tín hiệu giao thông, các phương tiện lưu 
thông trên Quốc lộ 22 hướng từ Củ Chi đi An Sương xếp hàng dài nối đuôi nhau. Bất ngờ một chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 56N - 5610 do tài xế Hoàng Đinh Thi (56 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) lưu thông cùng chiều, do không làm chủ tốc độ đã húc mạnh vào đuôi bên trái và đẩy chiếc xe taxi vận tải BKS 51A -140.74 do tài xế Lực Chí Hào (26 tuổi, ngụ Q.1) điều khiển, lực đẩy khiến xe taxi chạy theo quán tính húc vào đuôi xe BKS 56N - 2910 đang dừng phía trước.

 CSGT CA huyện Hóc Môn kiểm tra xử lý vụ TNGT liên hoàn.

Tiếp đến xe Ford 24 chỗ BKS 70K - 1989 và xe ô tô 4 chỗ 52P - 0406 lại tiếp tục húc mạnh tới, liên tiếp tạo nên cú nối đuôi liên hoàn.

Hậu quả 5 ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, đèn, kính xe vỡ vụn văng tung tóe mặt đường.
Vụ tai nạn không gây tổn thất về người, tuy nhiên gây khó khăn cho việc lưu thông. Các phương tiện khác tránh vị trí tai nạn đã. lấn sang phần đường dành cho xe hai bánh để chạy.

 Các xe lần lượt kéo về bãi CSGT CA Hóc Môn điều tra xử lý.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT CA huyện Hóc Môn có mặt hiện trường đo đạc, xử lý vụ việc đồng thời tiến hành phân luồng giao thông. Tiếp đó, xe cứu hộ cứu nạn tiến hành di dời các xe ra khỏi hiện trường.
Đến gần 17h cùng ngày hiện trường mới được giải tỏa, giao thông được thông suốt.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn