5 cổng chào tiền tỉ xây trái phép ở Kon Tum nhiều lần bị yêu cầu dỡ bỏ

Tin nhanh 24hThứ Ba, 01/03/2022 10:52:37 +07:00
(VTC News) -

Chưa được cấp phép song chủ đầu tư vẫn xây dựng 5 cổng chào trên đường Hồ Chí Minh và nhiều lần bị yêu cầu dỡ bỏ nhưng vẫn không chấp hành.

Video: 5 cổng chào tiền tỉ xây trái phép ở Kon Tum

Dù chưa được chấp thuận và cấp phép thi công công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ song 5 cổng chào trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vẫn được chủ đầu tư bất chấp xây dựng và nhiều lần bị yêu cầu dỡ bỏ.

Xây dựng không phép

Đầu năm 2021, UBND TP Kon Tum xin ý kiến Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ) về việc lắp dựng cổng chào trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua TP Kon Tum. Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Kon Tum làm chủ đầu tư.

Sau khi nhận ý kiến, Cục Quản lý đường bộ III đã đề nghị UBND TP Kon Tum lập hồ sơ thiết kế gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem xét giải quyết.

5 cổng chào tiền tỉ xây trái phép ở Kon Tum nhiều lần bị yêu cầu dỡ bỏ - 1

Cổng chào đèn led phía Nam TP Kon Tum (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Hiền Mai)

Đến tháng 5/2021, Tổng cục Đường bộ có văn bản phúc đáp, cho rằng trên một số tuyến quốc lộ đã xảy ra tình trạng công trình vượt quốc lộ như đường dây tải điện, cổng chào không được duy tu, bảo dưỡng hay làm giảm sự chú ý của người điều khiển phương tiện, tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, đề nghị UBND TP Kon Tum xem xét, nghiên cứu bằng hình thức khác để phục vụ công tác tuyên truyền của địa phương.

Tuy nhiên, dù chưa được cấp phép thi công, chủ đầu tư vẫn chỉ đạo các đơn vị thi công 5 cổng chào tại các vị trí: km1550+295, km1551+175, km1552+505, km1542+395, km1562+370 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP Kon Tum). Việc thi công các cổng chào trên kéo dài từ tháng 1 đến tháng 12/2021. Theo tìm hiểu, 5 cổng chào này được xây dựng với tổng số vốn là 8 tỉ đồng.

5 cổng chào tiền tỉ xây trái phép ở Kon Tum nhiều lần bị yêu cầu dỡ bỏ - 2

Cổng chào đèn led phía Bắc TP Kon Tum xây dựng không phép. (Ảnh: Hiền Mai)

Cục Quản lý đường bộ III 5 lần ban hành các quyết định xử phạt chủ đầu tư và đơn vị thi công nhà thầu, buộc tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu vì "thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép". Đồng thời yêu cầu tháo dỡ các công trình, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VTC News, đến nay, các cổng chào UBND TP Kon Tum xây trái phép tại các vị trí nói trên vẫn chưa được tháo dỡ.

Tiếp tục xin cấp phép

Liên quan đến sự việc này, giữa tháng 12/2021, Cục Quản lý đường bộ III phải ra văn bản gửi cho UBND tỉnh Kon Tum, kiến nghị chỉ đạo xử lý vi phạm khi xây dựng các cổng chào trái phép trên.

Đến ngày 26/1, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III.4 cho biết đến hết ngày 25/1, hạn cuối cho TP Kon Tum tự tháo dỡ 5 cổng chào trái phép, nhưng địa phương này không thực hiện, nên chi cục sẽ hoàn chỉnh thủ tục để cưỡng chế tháo dỡ.

5 cổng chào tiền tỉ xây trái phép ở Kon Tum nhiều lần bị yêu cầu dỡ bỏ - 3

5 cổng chào trái phép xây dựng ở TP Kon Tum được yêu cầu tháo dỡ song vẫn chưa chấp hành. (Ảnh: Hiền Mai)

Về phía chính quyền địa phương, một lãnh đạo UBND TP Kon Tum, cho biết trong năm 2021 UBND TP Kon Tum khởi công nhiều công trình, trong đó có 5 cổng chào điện tử. 

Những công trình này được khởi công vì mục đích lên đô thị loại II. Theo quy chuẩn đô thị loại II, nếu thiếu các công trình đó, tỉ lệ chiếu sáng đô thị không đạt sẽ khó đạt được. Mục đích để đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số thủ tục chưa hoàn tất.

"Theo quy định, nếu muốn xây dựng một công trình nào trên đường bộ, về vỉa hè do thành phố quản lý, nhưng muốn làm công trình gì trên vỉa hè phải có thỏa thuận của Cục Đường bộ III cấp phép. Để có thỏa thuận này, phải có ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nên xin thủ tục rất nhiêu khê.

Chưa hoàn chỉnh thủ tục mà xây dựng là không đúng, nhưng muốn hoàn chỉnh thủ tục rất khó và rất lâu. Mục tiêu cũng không phải là thương mại, lợi ích nhóm hay phục vụ cho riêng ai, mà phục vụ cho cộng đồng, đô thị. Trong thời gian chờ hoàn chỉnh các thủ tục đó, TP có thiếu sót như thế, chứ không phải là bất chấp", vị lãnh đạo này phân trần.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, mới đây, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP. Kon Tum đã gửi toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến 5 cổng chào xây dựng trên Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh ra Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem xét cấp giấy phép xây dựng các cổng chào này.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp