5 chàng trai nổi tiếng nhờ tài vẽ truyền thần

Giáo dụcThứ Ba, 23/12/2014 08:00:00 +07:00

5 chàng trai 9x này tạo nên những tác phẩm tuyệt vời vẽ truyền thần long lanh, sống động đến từng chi tiết.

Gần đây, trên các diễn đàn về vẽ tại Việt Nam, lan truyền nhau các bức truyền thần được thực hiện bằng chì của một chàng trai.

Gần đây, trên các diễn đàn về vẽ tại Việt Nam, lan truyền nhau các bức truyền thần được thực hiện bằng chì của một chàng trai.

Chủ nhân của các bức truyền thần trên chính là Hồ Nguyễn Đình Triệu (sinh viên năm 4 ngành Thiết kế nội thất, ĐH Công nghệ (Hutech) TP.HCM.

Chủ nhân của các bức truyền thần trên chính là Hồ Nguyễn Đình Triệu (sinh viên năm 4 ngành Thiết kế nội thất, ĐH Công nghệ (Hutech) TP.HCM.

Đối với cộng đồng yêu vẽ, cái tên Đình Triệu không còn quá xa lạ, cậu được mọi người biết đến với biệt tài vẽ tranh truyền thần sống động như thật.

Đối với cộng đồng yêu vẽ, cái tên Đình Triệu không còn quá xa lạ, cậu được mọi người biết đến với biệt tài vẽ tranh truyền thần sống động như thật.

Với cách thể hiện siêu thực và tả được phần hồn của nhân vật, các bức vẽ nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng trong và cả ngoài nước.

Với cách thể hiện siêu thực và tả được phần hồn của nhân vật, các bức vẽ nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng trong và cả ngoài nước.

Lê Đại Phát sinh năm 1994, ở Củ Chi, TP HCM sở hữu nhiều bức tranh bằng phấn màu mỹ thuật sinh động, tinh tế giống như thật.

Lê Đại Phát sinh năm 1994, ở Củ Chi, TP HCM sở hữu nhiều bức tranh bằng phấn màu mỹ thuật sinh động, tinh tế giống như thật.

Trong số khoảng 10 sản phẩm đầu tay, bức vẽ anh chàng tâm đắc nhất là chân dung ca sĩ Taylor Swift. Phát đã phải dành 60 tiếng để hoàn thiện

Trong số khoảng 10 sản phẩm đầu tay, bức vẽ anh chàng tâm đắc nhất là chân dung ca sĩ Taylor Swift. Phát đã phải dành 60 tiếng để hoàn thiện

Cậu bạn vẽ Hoài Linh sống động.

Cậu bạn vẽ Hoài Linh sống động.

Ngô Sơn Tùng (có nickname Kẻ vô danh) hiện là sinh viên năm 4 khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ĐH Xây dựng Hà Nội.

Ngô Sơn Tùng (có nickname Kẻ vô danh) hiện là sinh viên năm 4 khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ĐH Xây dựng Hà Nội.

Bức tranh Sơn Tùng vẽ hot girl Quỳnh Anh Shyn.

Bức tranh Sơn Tùng vẽ hot girl Quỳnh Anh Shyn.

Trên gương mặt của nhân vật, ánh mắt được Sơn Tùng thể hiện rất có hồn.

Trên gương mặt của nhân vật, ánh mắt được Sơn Tùng thể hiện rất có hồn.

Nụ cười trẻ thơ được vẽ sống động.

Nụ cười trẻ thơ được vẽ sống động.

Chàng trai này được nhiều người biết đến với biệt tài vẽ tranh truyền thần y người thật.

Chàng trai này được nhiều người biết đến với biệt tài vẽ tranh truyền thần y người thật.

Sơn Tùng thường vẽ tất cả những người có ảnh hưởng nhất định đến niềm đam mê hội họa như gia đình, bạn bè

Sơn Tùng thường vẽ tất cả những người có ảnh hưởng nhất định đến niềm đam mê hội họa như gia đình, bạn bè

Thời gian rảnh, Sơn Tùng nhận vẽ thuê nhưng số lượng không nhiều. Chàng trai chia sẻ: 'Mình vẽ cho vui, không vì mục đích kiếm tiền. Phí mỗi bức tranh được tính theo giá trị của tác phẩm, công sức và thời gian bỏ ra nhiều hay ít'.

Thời gian rảnh, Sơn Tùng nhận vẽ thuê nhưng số lượng không nhiều. Chàng trai chia sẻ: 'Mình vẽ cho vui, không vì mục đích kiếm tiền. Phí mỗi bức tranh được tính theo giá trị của tác phẩm, công sức và thời gian bỏ ra nhiều hay ít'.

Bức ảnh truyền thần vẽ Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên được nhận xét là chân thực, sống động như thật so với ảnh gốc.

Bức ảnh truyền thần vẽ Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên được nhận xét là chân thực, sống động như thật so với ảnh gốc.

Chủ nhân của bức ảnh này là cậu bạn miền Tây Nguyễn Nhật Tảo (sinh năm 1995), sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản trị mạng - Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi, Bến Tre.

Chủ nhân của bức ảnh này là cậu bạn miền Tây Nguyễn Nhật Tảo (sinh năm 1995), sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản trị mạng - Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi, Bến Tre.

Bức vẽ hot girl Midu.

Bức vẽ hot girl Midu.

Bức vẽ hot girl Chipu.

Bức vẽ hot girl Chipu.

Tác phẩm về ca sĩ Đông Nhi.

Tác phẩm về ca sĩ Đông Nhi.

Dựa trên loại hình vẽ tranh truyền thần truyền thống, Quốc Vẹn (Sinh 1994, quê Tiền Giang) đã sáng tạo những tác phẩm truyền thần đặc biệt của mình bằng sự kết hợp giữa hai chất liệu bút bi và màu nước.

Dựa trên loại hình vẽ tranh truyền thần truyền thống, Quốc Vẹn (Sinh 1994, quê Tiền Giang) đã sáng tạo những tác phẩm truyền thần đặc biệt của mình bằng sự kết hợp giữa hai chất liệu bút bi và màu nước.

Vẹn cho biết: Mình thích vẽ từ nhỏ, dù chưa từng được học vẽ qua trường lớp, thầy cô nào. Nhưng vì thích nên mình đã tự mày mò và học vẽ trên mạng. Mình đặc biệt rất kết loại hình tranh truyền thần.

Vẹn cho biết: Mình thích vẽ từ nhỏ, dù chưa từng được học vẽ qua trường lớp, thầy cô nào. Nhưng vì thích nên mình đã tự mày mò và học vẽ trên mạng. Mình đặc biệt rất kết loại hình tranh truyền thần.

Bức tranh chủ nhân vẽ khi buồn.

Bức tranh chủ nhân vẽ khi buồn.

Thiếu nữ đẹp nhất Brazil Dabora.

Thiếu nữ đẹp nhất Brazil Dabora.

Bình luận
vtcnews.vn