5 câu đố dành cho trẻ em nhưng người lớn cũng phải 'bó tay'

Giáo dụcChủ Nhật, 29/09/2019 07:05:00 +07:00

Những câu hỏi dưới đây tưởng chừng đơn giản nhưng rất nhiều người phải bó tay.

 Câu 1: Số nào bị thiếu dưới đây?

anh 1

 

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu "?"

anh 2

 

Câu 3: Bạn là chủ của 2 nhà máy sản xuất giày dép và bạn đang phải đối mặt với 1 vấn đề: Những công nhân của bạn đã lấy cắp những đôi giày hoàn thiện với số lượng lớn. Bạn phải nghĩ cách để ngăn chặn điều này mà không mất thêm chi phí nào khác.

Câu 4: Đâu là người tuyết được làm sau cùng?

anh 4 3

 

Câu 5: Vẽ thêm một nét để được phép tính đúng

anh 5 5

 

Câu 1:

sua cau 1 6

 

Câu 2:

sua cau 2 7

 

Câu 3: 

Hãy cho nhà máy thứ nhất sản xuất chiếc giày bên trái, và nhà máy thứ hai sản xuất chiếc giày bên phải.

Câu 4: 

sua cau 4 8

 

Câu trả lời là người tuyết số 1. Lý do:

- Người tuyết thứ 2 thiếu một chiếc nút ở trên người.

- Người tuyết thứ 3 quàng chiếc khăn có phần tua rua khác màu với những chiếc khăn còn lại.

- Người tuyết thứ 4 có nụ cười ngắn hơn những người khác

- Người tuyết thứ 5 có phần nút buộc khăn trên cổ khác màu với những chiếc còn lại.

Chỉ riêng người tuyết đầu tiên không có gì khác so với những người còn lại.

Câu 5: 

sua cau 5 9

 

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn