40 đội bóng dự Cúp bóng đá 7 người Quốc gia

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 01/11/2023 14:45:00 +07:00
(VTC News) -

Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Cup 2023 sẽ khởi tranh với sự tham gia của 40 đội bóng trên khắp cả nước.

Trưa 1/11, Lễ ra mắt Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thanh Cong Cup 2023 diễn ra tại Hà Nội. Giải đấu năm nay tiếp tục nhận được sự chú ý lớn trong cộng đồng bóng đá 7 người. Khác với các giải đấu diễn ra theo thể thức league, Cúp bóng đá 7 người Quốc gia chỉ thi đấu vòng bảng rồi lập tức bước vào vòng đấu loại trực tiếp. 

Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc được tổ chức, với 3 khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung cùng vòng chung kết toàn quốc.

Cúp bóng đá 7 người Quốc gia ra mắt sáng 1/11.

Cúp bóng đá 7 người Quốc gia ra mắt sáng 1/11.

Sau 4 mùa giải được tổ chức với những bước tiến chuyên nghiệp cùng những diễn biến kịch tính, những màn trình diễn đỉnh cao và đầy tính cống hiến, giải đấu đã tạo nên ảnh hưởng sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, góp phần đánh thức và thúc đẩy sự phát triển của loại hình bóng đá 7 người nói riêng và phong trào nói chung.

Cuối năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng từng bước được kiểm soát tốt, với sự cam kết đồng hành phát triển lâu dài cùng quan điểm xuyên suốt chung tay, trách nhiệm vì cộng đồng từ nhà tài trợ, một giải đấu đặc biệt vẫn được tổ chức mang tên Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2021.

Thời điểm tháng 12/2021 trong bối cảnh các hoạt động thể thao, văn hóa giải trí bị ngưng trệ do hoãn hủy do dịch bệnh, VSC-S1 là giải đấu hiếm hoi có thể diễn ra, được tổ chức theo hình thức “bong bóng khép kín” tại thành phố Nha Trang và gây tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm theo dõi của người yêu bóng đá trên cả nước.

Năm 2022, VSC-S2 trở lại mạnh mẽ với quy mô được mở rộng trên toàn quốc. Giải đấu mở rộng hơn với vòng loại 4 khu vực gồm miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. 8 đội bóng xuất sắc nhất của từng khu vực tham dự vòng chung kết toàn quốc tiếp tục gây được tiếng vang lớn.

Tiếp nối thành công với những giá trị đạt được cùng sự ghi nhận của của cả cộng đồng sau 4 năm đồng hành cùng hệ thống giải, với mong muốn tiếp tục chung tay xây dựng một sân chơi ý nghĩa cho người chơi, khán giả cả nước và thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội. Năm nay, Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2023 (VSC-S3) sẽ lần thứ 3 được tổ chức, quy tụ những đội bóng mạnh, tổ chức quy củ đến từ nhiều vùng miền trên quy mô toàn quốc.

Tại miền Bắc có 16 đội bóng tham dự, với các đại diện của Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thái Nguyên. Khu vực miền Nam có 8 đội bóng với các đại diện hàng đầu TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên quy tụ 8 đội bóng của Đắk Lắk, Lâm Đồng, còn khu vực miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng là 8 đội bóng đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Sau vòng loại 4 khu vực, 8 đội bóng xuất sắc đạt thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn