34 cán bộ trường mầm non dùng văn bằng giả

Pháp luậtThứ Sáu, 11/05/2012 06:27:00 +07:00

(VTC News) – Có đến 34 trường hợp đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để vào làm việc tại 19 trường học, một hiệu trưởng và một nhân viên đã bị khởi tố.

(VTC News) – Có đến 34 trường hợp đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để vào làm việc tại 19 trường học, một hiệu trưởng và một nhân viên đã bị khởi tố.

UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa có kết luận chính thức về 34 trường hợp đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để vào làm việc tại 19 trường mầm non tại địa bàn.

 Có đến 34 trường hợp sử dụng bằng giả để xin vào làm việc tại 19 trường học trên địa bàn (hình minh họa)

Trong đó, 21 trường hợp đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả nhằm mục đích được vào làm việc với chức danh giáo viên, một trường hợp chức danh nhân viên y tế và 12 trường hợp vào làm cô nuôi tại các trường mầm non.
Về hướng xử lý vi phạm, hiện đã đã có văn bản yêu cầu các trường liên quan chấm dứt hợp đồng làm việc đối với các đối tượng vi phạm, niêm phong toàn bộ hồ sơ. 
Riêng với chức danh cô nuôi, giao cho nhà trường xem xét xử lý vì hiện chức danh này chưa có bằng chuyên môn phù hợp với công việc, chế độ phụ cấp phần lớn do nhà trường tự túc.
Vào cuối năm 2011, trên địa bàn huyện đã phát hiện 14 trường hợp sử dụng văn bằng giả để xin vào làm việc một số trường mầm non. 
Tâm Huyền


Bình luận
vtcnews.vn