3 ứng viên vô địch AFC Asian Cup 2023

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 11/01/2024 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Nhật Bản, Hàn Quốc và Qatar là 3 đội được giới chuyên môn đánh giá ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFC Asian Cup 2023, diễn ra tại Qatar từ ngày 12/01 đến 10/02.

Sau 1 năm tạm hoãn, AFC Asian Cup lần thứ 18 sẽ chính thức diễn ra từ 12/01 đến 10/02. Với các đội bóng khắp châu Á đang quy tụ về Qatar, tất cả đều mong muốn một giải đấu hết mình và không ngừng nghĩ về thời khắc chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Trong đó, Đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar là 3 ứng viên hàng đầu cho ngôi vương năm nay. 

Nhật Bản kéo dài kỷ lục

Trong lịch sử AFC Asian Cup, Nhật Bản là đội thành công nhất với 4 lần lên ngôi lần lượt vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Giải đấu năm nay là cơ hội cho đội bóng kéo dài kỷ lục vô địch châu Á lên con số 5.  

Sức mạnh của Nhật Bản khiến cho các đội bóng châu Âu cũng phải e sợ.

Sức mạnh của Nhật Bản khiến cho các đội bóng châu Âu cũng phải e sợ.

HLV Hajime Moriyasu đem đến Qatar một bộ khung rất mạnh. Trong đó có đến 21/26 cầu thủ hiện thi đấu bên ngoài phạm vi Nhật Bản như Kaoru Mitoma (Brighton), Wataru Endo (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad) hay Takehiro Tomiyasu (Arsenal)...

Song hành với đội hình có chiều sâu còn là triết lý tài tình của HLV Moriyasu. Đội á quân Asian Cup 2019 dựa nhiều vào kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng tạo ra đột biến, thay đổi chiến thuật nhanh chóng và luôn trong trạng thái tinh thần cao. 

Với chuỗi trận “chỉ thắng và thắng” suốt từ tháng 3/2023 đến nay, cả giới truyền thông và trí tuệ nhân tạo đều xếp ĐT Nhật Bản đầu danh sách ứng viên vô địch. 

Hàn Quốc tham vọng

Hành trang của Hàn Quốc đến Qatar là chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng toàn diện tại vòng loại World Cup 2026. Các “chiến binh taegeuk” từng 2 lần lên ngôi Asian Cup vào các năm 1956 và 1960. 

Son Heung Min (số 7) là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Hàn Quốc.

Son Heung Min (số 7) là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Hàn Quốc.

Sau 64 năm chờ đợi ngôi vương trở về, giải đấu năm nay là cơ hội để ĐT Hàn Quốc “phá dớp”. HLV trưởng Jurgen Klinsmann khẳng định trước báo giới: “Tôi tin chúng tôi có khả năng vô địch Asian Cup lần này. Việc đó tốn rất nhiều công sức và nhiều khoảnh khắc đặc biệt, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được". 

Trụ cột số một của Hàn Quốc vào lúc này vẫn là thủ quân Son Heung Min. Bên cạnh đó, các cầu thủ danh tiếng khác trong đội hình như Hwang Hee Chan (Wolves), Lee Kang In (PSG), Kim Min Jae (Bayern Munich)... đều sẵn sàng tỏa sáng. Theo thống kê mới đây nhờ AI, Opta nhận định Hàn Quốc sở hữu sở hữu tỷ lệ vô địch Asian Cup 2023 lên đến 14,3%, chỉ xếp sau Nhật Bản là 24,6%.

Qatar bảo vệ ngôi vươngQatar tham dự AFC Asian Cup 2023 với tư cách nhà đương kim vô địch. Mục tiêu của đội bóng Trung Đông là bảo vệ ngôi vương. Dù phải đối diện với thách thức từ sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, “The Maroons” vẫn đủ sức tạo ra bất ngờ.

Qatar đang là nhà đương kim vô địch Asian Cup.

Qatar đang là nhà đương kim vô địch Asian Cup.

So với đội hình từng giúp UAE nâng cúp cách đây 5 năm, bộ khung hiện tại của Qatar vẫn còn giữ lại 11 cái tên, chiếm gần 1/3 quân số. Đáng chú ý nhất là “song sát” Almoez Ali và Akram Afif. Bên cạnh đó, HLV Tintín Márquez cũng tin dùng các nhân tố mới như Al Ganehi và Lucas Mendes…

Hơn nữa từ năm 2019 đến nay, bóng đá Qatar tích cực đầu tư và phát triển trong nhiều mặt. Đội bóng xếp hạng 58 thế giới chinh chiến ở cả Copa America (Nam Mỹ) và Gold Cup (Bắc Mỹ) và World Cup 2022. Kinh nghiệm tích lũy trong thời gian qua đã nâng Qatar lên một vị thế mới. 

Có thể nói, Qatar đã sẵn sàng. Nếu vô địch, “The Maroons” sẽ cân bằng thành tích với Hàn Quốc. Ngoài ra, họ cũng trở thành đội tuyển thứ năm trong lịch sử Asian Cup lên ngôi 2 lần liên tiếp bên cạnh Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. 

3 ứng viên vô địch AFC Asian Cup 2023 - 4

Asian Cup 2023 hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều khoảnh khắc bất ngờ. Trên cuộc hành trình thú vị này, liệu rằng Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar sẽ lên ngôi, hay một ẩn số nào khác mới là chủ nhân cho ngôi vị cao quý nhất?

Tất cả các trận đấu thuộc vòng chung kết AFC Asian Cup 2023 sẽ được tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Trong đó, hành trình của ĐT Việt Nam sẽ được gửi đến khán giả không chỉ trên hệ thống FPT Play mà còn trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) từ ngày 12/01 đến ngày 10/02.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn