3 lần dự giải châu Á, U23 Trung Quốc chỉ ngang U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 16/01/2018 07:46:00 +07:00

Dù được tham dự vòng chung kết U23 châu Á tới 3 lần nhưng số điểm mà U23 Trung Quốc giành được lại không hơn U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc là 1 trong 10 đội tuyển tham dự cả 3 vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên với một đất nước có ĐTQG xếp hạng 6 ở châu Á, người Trung Quốc khó có thể tự hào với thành tích của đội nhà ở sân chơi U23 châu lục.

Năm 2013, U23 Trung Quốc nằm cùng bảng với U23 Iraq, U23 A Rập Xê Út và U23 Uzbekistan. Họ thua cả 3 trận đều với cách biệt tối thiểu.

Đó là những thất bại cay đắng của đội bóng đến từ đất nước đông dân nhất thế giới. Sau khi thua U23 Uzbekistan bởi 2 bàn thua ở phút bù giờ, U23 Trung Quốc liên tiếp mất điểm trước 2 đối thủ còn lại vì những quả phạt đền. Đội bóng Đông Á bị loại ngay từ vòng bảng, xếp hạng 14/16 đội trong bảng xếp hạng chung.

u23

 U23 Trung Quốc (áo đỏ) bị loại khỏi VCK U23 châu Á.

3 năm sau, U23 Trung Quốc rơi vào bảng đấu còn khó nhằn hơn khi chạm trán 3 đội Tây Á, trong đó có chủ nhà U23 Qatar. Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Trung Quốc vẫn không thể giành được điểm số nào. Trong cả 3 trận đấu, họ đều có thời điểm dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn phải ra về tay trắng.

U23 Trung Quốc một lần nữa xếp hạng 14/16 đội trên bảng xếp hạng chung: 0 điểm, ghi 4 bàn, thủng lưới 9 lần. Thành tích này tương đương U23 Việt Nam do HLV Toshiya Miura dẫn dắt (0 điểm, ghi 3 bàn, thủng lưới 8 lần, xếp hạng 15/16).

6 trận thua liên tiếp có phần đáng tiếc khiến U23 Trung Quốc rất quyết tâm ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đây là giải đấu mà họ được thi đấu trên sân nhà. HLV người Italia Massimiliano Maddaloni gọi tới 6 tuyển thủ quốc gia vào đội hình tham dự giải.

Video: Highlight U23 Trung Quốc 1-2 U23 Qatar

Đội chủ nhà khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Oman. Tuy nhiên sau đó họ bị đưa trở lại mặt đất với trận thua U23 Uzbekistan dù ép sân cả trận.

Bước vào trận cuối cùng trong thế buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp, U23 Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng khi không vượt qua được sức ép. Họ mở tỉ số trước, nhưng sau đó lại thua ngược U23 Qatar với tỉ số 1-2 khi chỉ chơi với 10 người trong hơn nửa trận đấu.

Như vậy sau 3 lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á, U23 Trung Quốc chưa lần nào vượt qua được vòng bảng. Họ thi đấu 9 trận và trong đó chỉ có duy nhất 1 trận thắng, ngang với U23 Việt Nam. Người Trung Quốc có lý do để lo lắng cho thế hệ kế cận của ĐTQG đang xếp hạng 6 châu Á, hạng 72 thế giới trên BXH FIFA.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn