3 công nhân rơi từ công trình trung tâm thương mại ở TP.HCM: Thông tin mới nhất

Thời sựThứ Hai, 24/09/2018 17:30:00 +07:00

Sở Xây Dựng TP.HCM vừa đình chỉ thi công công trình để xảy ra sập giàn giáo khiến 3 người bị thương tại phường Hiệp Bình Chánh.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân rời từ tầng 4 xuống đất bị thương ở công trình “Siêu thị tham gia bình ổn Thị trường và Thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, chiếu phim” trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), chiều 24/9, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đã đình chỉ thi công đối với công trình dự án trên.

“Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị đình chỉ”, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây Dựng TP.HCM khẳng định.

Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động trên, nhiều người dân sống xung quanh khu vực bày tỏ sự bức xúc, bất an trước việc thi công bất cẩn tại dự án.

42403742_1963734933920689_8710527601405329408_n

 Hiện trường vụ giàn giáo sập khiến 3 công nhân bị thương.

Nhiều người cho biết, từ khi công trình bắt đầu thi công thì người dân ở khu vực xung quanh dự án (đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đã phải chịu ảnh hưởng của bụi bẩn, tiếng ồn suốt ngày đêm.

Đặc biệt, xe chở vật liệu của công trình thường xuyên ra vào khiến tuyến đường Phạm Văn Đồng sụt lún, hư hỏng nặng.

Ngoài ra, đơn vị thi công còn chiếm trọn vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng để tập kết sắt, thép, dàn giáo, phương tiện.

"Tôi chưa thấy một công trình nào lại thi công thiếu an toàn như công trình này. Tôi nhà ở chợ Thủ Đức và đi làm ở sân bay Tân Sơn Nhất, nên ngày nào cũng phải đi qua công trình này. Hôm thì xe ben chạy ẩu, xả khói bụi, đất đá mù mịt, khi thì xe ben đậu chiếm hết làn đường dành cho xe máy, mà sợ nhất vẫn là những lần cần cẩu lơ lửng trên đầu, toả từ công trình qua tận làn đường bên kia

Mới đây nhất vụ việc mà tôi chứng kiến là bữa đầu tháng 8, ngay trước dự án, 2 xe máy đang chạy vì tránh xe ben chỗ công trường bất ngờ quẹo ra nên tông vào nhau. Cả 2 nạn nhân phải gọi xe cấp cứu đến chở vào bệnh viện. Nói chung đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cho công trình này rồi ", chị H.T.H, một người thường xuyên đi qua công trình phản ánh.

Ngày 24/9, UBND phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã có văn bản báo cáo về sự việc 3 công nhân rơi xuống đất bị thương khi đang thi công công trình xây dựng tại số 240-242 Kha Vạn Cân giao với đường Phạm Văn Đồng.

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, khoảng 8h15 cùng ngày tại công trình do Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Khang Gia Land làm chủ đầu tư xảy ra vụ tai nạn lao động.

42363929_2160457567537528_7744082564494655488_n

 Phong toả hiện trường vụ việc.

3 công nhân bị thương gồm: Phạm Khắc Tiến (SN 1986), Phạm Minh Tới (SN 1989) và Nguyễn Minh Định (SN 1989, cùng ngụ ở Bình Định).

3 công nhân trên được xác định thuộc đội thi công do ông N.V.T làm cai thầu kí hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Toàn Hưng và Công ty TNHH xây dựng Thuận Việt.

“Trong khi tháo dỡ giàn giáo bao che công trình ở tầng 4, các công nhân đã chất đống số hàng này lên giàn dẫn đến vượt tải, giàn giáo đổ sập kéo 3 công nhân xuống đất bị thương”, UBND phường Hiệp Bình Chánh chỉ ra nguyên nhân.

Cũng theo báo cáo của phường Hiệp Bình Chánh, hiện hai công nhân đã tỉnh, người còn lại đang được các bác sĩ theo dõi ở Bệnh viện quận Thủ Đức. UBND phường Hiệp Bình Chánh đã cử người đến bệnh viện theo dõi, hỏi thăm tình hình sức khoẻ các nạn nhân.

Vụ việc hiện đang được Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn