29 ngày đêm truy bắt băng nhóm nổ súng trước sân Vinh

Pháp luậtThứ Tư, 04/08/2010 11:15:00 +07:00

(VTC News) - Sau 29 ngày đêm điều tra vụ nổ súng trước cổng sân Vinh, đêm 3/8 Cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã bắt được 6 đối tượng liên quan.

(VTC News) - Sau 29 ngày đêm điều tra vụ nổ súng trước cổng sân Vinh, đêm 3/8 Cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã truy bắt được 6 đối tượng liên quan.


Như VTC News đã đưa tin, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 5/7/2010, anh Trần Xuân Thắng (SN 1980) trú ở Khối 1, phường Cửa Nam (TP Vinh - Nghệ An) đứng chơi cùng với một nhóm người trước cổng số 13 sân Vinh thì bất ngờ xuất hiện hai chiếc xe máy.  Xe đi trước chở hai người, xe đi sau chở 3 người.

Đối tượng ngồi sau xe đi trước dùng súng săn bắn vào nhóm người nơi anh Thắng đứng chơi nhưng không trúng ai. Nhóm đối tượng đi xe phía sau chừng 3m tiếp tục nổ 1 phát súng, trúng vào lưng trái anh Thắng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thượng tá Trần Sỹ Phàng mô tả lại hiện trường đêm xảy ra án mạng 

Gây án xong, các đối tượng đi vòng qua sân Vinh và bỏ trốn ngay trong đêm. Nạn nhân Thắng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh cử tổ công tác đến hiện trường điều tra làm rõ. Thông tin khai thác ban đầu rất mong manh, bởi không ai nhận ra 5 đối tượng đi xe máy. Chỉ biết rằng tất cả đều mặc trang phục đen, đầu đội mũ lưỡi trai và điều khiển xe máy không biển số.

Tổ công tác xác định, nạn nhân Thắng chỉ là người nông dân chất phát. Trước đây  nạn nhân là lao động phổ thông, sau chuyển sang bốc vác và thời điểm xảy ra án mạng là làm phụ hồ. Nhận định ban đầu nạn nhân bị bắn nhầm hoặc trúng phải đạn lạc.

Trước tình hình trên, Công an TP Vinh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An lên kế hoạch, bàn phương hướng truy tìm hung thủ theo hướng những người có mặt có mâu thuẫn với ai hay không. Qua rà soát nổi lên hai nhóm thanh niên khối (phường Cửa Nam) và xã Nghi Phú (TP Vinh) có mâu thuẫn với nhau, thậm chí đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thu thập tài liệu, 19 giờ ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh khám xét và bắt khẩn cấp 6 đối tượng cùng trú ở TP Vinh gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1988 - biệt danh Nam Thắng); Nguyễn Duy Tuấn (SN 1988 - biệt danh Tuấn Kỳ); Nguyễn Văn Cường (SN 1991 - biệt danh Cường Công); Hoàng Ngọc Anh (SN 1990 - biệt danh Anh Kham); Nguyễn Văn Trương (SN 1991); Dương Xuân Cảnh (SN 1987).

Cơ quan công an thực hiện khám xét khẩn cấp, thu được 2 khẩu súng săn loại tự chế, 2 viên đạn loại hoa cải chưa sử dụng, 2 xe máy là phương tiện sử dụng đi gây án.


Đối tượng Nam (trên cùng bên trái) và đồng bọn là Trương, Anh, Tuấn, Cường, Cảnh

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đêm 5/7 điều khiển xe máy và dùng súng săn (loại bắn đạn hoa cải) "giải quyết" mâu thuẫn giúp cho Nguyễn Văn Nam với nhóm thanh niên khối 1, phường Cửa Nam. Gây án xong, nhóm này mang hai khẩu súng đến giấu ở nhà đối tượng Cảnh.

Trao đổi với phóng viên VTC News, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Xuân Cảnh về hành vi che giấu tội phạm, các đối tượng còn lại bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi giết người.

Loại đạn mà nhóm của Nam sử dụng bắn chết anh Thắng 

"Loại súng này trong quy định phải đăng ký mới được sử dụng, mục đích sử dụng vào công việc săn thú. Nhưng trên thực tế hiện nay nhiều đối tượng đặt mua loại súng tự chế ở các khu vực miền núi nên khó quản lý. Đồng thời loại súng săn này không được xếp vào loại súng săn dân dụng hay quốc phòng nên nếu có phát hiện tàng trữ cũng chỉ có thể xử phạt hành chính mà không quy vào hình sự được" - Thượng tá Phàng nhận định về diễn biến phức tạp loại súng săn trong thời gian qua.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn