20h30 trực tiếp bóng đá Liverpool vs Man Utd

Thể thaoChủ Nhật, 22/03/2015 12:01:00 +07:00

Đã từ khá lâu, Man Utd và Liverpool không cạnh tranh với nhau trong bất kỳ cuộc đua nào tại Premier League

(VTC News) - Đã từ khá lâu, Man Utd và Liverpool không cạnh tranh với nhau trong bất kỳ cuộc đua nào tại Premier League.

Lần gần đây nhất, người ta thấy hai đội bóng áo đỏ cạnh tranh nhau là ở mùa giải 2008-09. Đó là mùa giải mà đội quân của Rafa Benitez đã khởi đầu rất nhanh và băng về đích như một cơn lốc. Thậm chí trong cuộc so tài với Man Utd, ĐKVĐ lúc bấy giờ, The Kop cũng có trọn vẹn 3 điểm.
Man Utd hiện chỉ hơn Liverpool 2 điểm 
Thành công của đội bóng thành phố cảng khi ấy mang công thức rất đơn giản Torres - Gerrard. Ngoài bộ đôi được coi là linh hồn này, đội chủ sân Anfield còn có những cái tên đẳng cấp thế giới khác là Mascherano, Xabi Alonso cùng trung vệ dày dạn kinh nghiệm Jamie Carragher.
Tuy nhiên Liverpool bắt đầu hụt hơi khi năm mới bắt đầu. Trong 7 trận đầu tiên kể từ tháng 1, họ chỉ thắng 2, hòa đến 4 và thua 1 trận. Ngược lại, đội bóng của Sir Alex Ferguson lại toàn thắng cả 7 trận này (thậm chí mạch thắng của họ còn kéo dài thêm 2 trận nữa).
Trong vòng 2 tháng, Man Utd giành được nhiều hơn đối thủ tới 11 điểm. Chính nhờ sự khác biệt cực lớn này mà dù để thua chính The Kop 1-4 ngay trên sân nhà, danh hiệu vô địch Premier League vẫn ở lại với Old Trafford.
Sau 6 năm, một cuộc đua tương tự mới lại xảy ra giữa 2 đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù. Chỉ có một điều khác biệt so với trận thư hùng cách đây 6 năm, đó là thay vì cạnh tranh chức vô địch, Man Utd và Liverpool sẽ tranh giành nhau 1 suất dự Champions League.
Video Man Utd 3-0 Liverpool
Hiện Quỷ đỏ đang đứng thứ 4 với 2 điểm nhiều hơn Liverpool. Tuy nhiên, nếu thầy trò Brendan Rodgers giành trọn vẹn 3 điểm tại Anfield, tình thế sẽ lập tức đổi chiều.
So với Man Utd có phong độ khá trồi sụt thì Liverpool lại đang cực kỳ vào phom. Kể từ sau trận thua 0-3 trước chính đội chủ sân Old Trafford hồi tháng 12 năm ngoái, Lữ đoàn đỏ không thua thêm 1 trận nào nữa tại Premier League. Họ thắng tới 10 và hòa 3 trong quãng thời gian này. Trong đó có những chiến thắng cực kỳ ấn tượng như 2-1 trước Man City.
Cũng trong thời gian này, Quỷ đỏ chỉ thắng được 7 trận, hòa 4 và thua 2. Giành kém hơn đối thủ 8 điểm, thầy trò Van Gaal bị đối thủ bắt kịp và hoàn toàn có khả năng mất vị trí thứ 4 ngay tối nay.
Lợi thế tâm lý cho Man Utd là trong cả 2 trận đấu dưới thời Van Gaal khi gặp Liverpool, họ toàn thắng. Đó sẽ là niềm tin giúp họ tìm kiếm trận thắng tại Anfield.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn