2 thanh niên chém chết người ở TP.HCM về Cà Mau đầu thú

Pháp luậtThứ Tư, 04/12/2019 11:48:00 +07:00

Sau khi chém chết anh Tr. trong vụ hỗn chiến ở quán bia tươi, T. và N. bỏ trốn về quê ở Cà Mau rồi đến công an đầu thú.

Ngày 4/12, Công an huyện Hóc Môn TP.HCM di lý Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N.  từ Cà Mau về huyện Hóc Môn để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng cách đây 3 ngày. 

photo1575273881982-1575273884053-crop-1575273910267631850552

Hiện trường vụ án mạng. 

Chiều 1/12, anh Nguyễn Văn Tr. (22 tuổi, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) cùng bạn ngồi nhậu tại quán bia thuộc xã Xuân Thới Thượng. T. và N. lúc đó cũng đang nhậu trong quán. Sau khi tính tiền về, nhóm anh Tr. xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên này. Hai bên lao vào hỗn chiến.

Anh Tr. bị chém gục, chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, T. và N. bỏ về quê ở Cà Mau rồi đến cơ quan công an đầu thú.

QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn