2 người Trung Quốc vận chuyển 13 thùng ‘hàng nóng’ vào Việt Nam

Pháp luậtThứ Tư, 10/05/2017 16:34:00 +07:00

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh vừa tiêu hủy 13 thùng "hàng nóng" do 2 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Sáng 10/5, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Ninh) vừa tiến hành tiêu hủy 13 thùng 'hàng nóng', chứa hơn 300 chiếc dao găm các loại.

Trước đó, ngày 2/12/2016, Đội Kiểm soát liên hợp số 1 phối hợp cùng Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại sông biên giới khu vực M 1367 + 100m (thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 chiếc đò sắt số hiệu 7080 có biểu hiện nghi vấn. Đội tuần tra đã ra tín hiệu dừng phương tiện.

Hinh anh

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh vừa tiêu hủy 13 thùng 'hàng nóng' vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Qua quá trình kiểm tra, phát hiện trên đò có 13 thùng hàng bên trong có chứa 305 chiếc dao găm các loại.

Người điều khiển đò là 2 nam giới (mang quốc tịch Trung Quốc) tên là Pang Lì (Bành Lợi), SN 1962, trú tại thị trấn Công Quản, Hợp Phổ, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Lu Xiang Xi (Lô Tường Hỉ), SN 1984, trú tại thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng người Trung Quốc trên không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam và không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Các đối tượng khai nhận đang vận chuyển thuê số vũ khí trên cho 1 người tên A Bảo từ bến Biên mậu Trung Quốc về phía hạ lưu sông biên giới Ka Long (Việt Nam) với số tiền công là 400 NDT (bốn trăm Nhân dân tệ).

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tiến hành tiêu hủy số hàng cấm trên theo đúng quy định của pháp luật.

Video: Mang hàng nóng từ Đồng Nai sang Bình Dương để 'xử nhau'

Kiều Mi - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn