2 năm, Quảng Nam loại hàng loạt dự án thủy điện vừa và nhỏ ra khỏi quy hoạch

Tin nhanh 24hThứ Tư, 04/05/2022 11:41:41 +07:00
(VTC News) -

Trong 2 năm, Quảng Nam loại khỏi quy hoạch hàng loạt dự án thủy điện vừa và nhỏ với nhiều lý do như không có hiệu quả kinh tế, tác động lớn đến môi trường.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu thống nhất loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với thủy điện Đăk Pring 2 (thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang).

2 năm, Quảng Nam loại hàng loạt dự án thủy điện vừa và nhỏ ra khỏi quy hoạch - 1

Một dự án thủy điện chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá các dự án thủy điện vừa và nhỏ thuộc quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Đối với thủy điện Đăk Pring 2, công suất quy hoạch là 8,0 MW, dự án này được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh với tiến độ theo cam kết: Khởi công tháng 1/2018, phát điện tổ máy số 01 tháng 8/2019.

Tuy nhiên, tính đến tháng 12/2020, dự án thủy điện Đăk Pring 2 chậm 36 tháng so với cam kết về thời gian khởi công dự án.

Ngày 20/7/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh có thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thủy điện Đăk Pring 2. Ngày 1/10/2021, UBND huyện Nam Giang có công văn thống nhất chấm dứt hoạt động của dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2.

Tổng hợp các ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh.

Ngày 3/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 và gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Từ khi UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh không có ý kiến phản hồi và cũng đã quá thời hiệu khiếu nại (90 ngày) theo quy định của Luật Khiếu nại.

Được biết, đây là dự án thủy điện xếp vào loại vừa và nhỏ thứ 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị loại khỏi quy hoạch từ năm 2021 đến nay.

2 năm, Quảng Nam loại hàng loạt dự án thủy điện vừa và nhỏ ra khỏi quy hoạch - 2

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 30 dự án thủy điện vừa và nhỏ. (Ảnh minh họa)

Trước đó, tháng 7/2021, HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với 4 dự án thủy điện, gồm: A Vương 4 (công suất 10MW), Sông Bung 3 (công suất 16MW), Đăk Di 4 (công suất 19,2MW), A Banh (công suất 4,2MW).

Việc loại bỏ 4 dự án thủy điện trên là do các dự án có quy mô công suất nhỏ, diện tích chiếm đất lớn, không có hiệu quả kinh tế, tác động lớn đến môi trường và đất, rừng các loại; chậm triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, gây bức xúc trong dư luận.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đa số ít ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, một số dự án sau khi có chủ trương cho phép nghiên cứu, được bổ sung quy hoạch thì nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, gây bức xúc trong dự luận, nhân dân; làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác có liên quan gần khu vực dự án.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 30 dự án thủy điện vừa và nhỏ, với tổng công suất theo thiết kế là 547,56 MW; điện lượng bình quân 1.946,72 triệu kWh/năm.

Cụ thể, 14 dự án đã vận hành phát điện với tổng công suất là 263,96 MW, điện lượng bình quân 987,91 triệu kWh/năm. 10 dự án đang thi công xây dựng với tổng công suất là 201,8 MW; điện lượng bình quân 682,51 triệu kWh/năm. Dự kiến trong năm 2022, địa phương có thêm 6 dự án đưa vào vận hành phát điện (Nước Biêu, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Tầm Phục, Tr’Hy, Nước Chè).

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp