2 kẻ đánh, cướp súng của cảnh sát hình sự Tiền Giang đối diện án phạt nào?

Pháp đìnhThứ Tư, 31/03/2021 13:54:23 +07:00
(VTC News) -

Luật sư cho rằng, 2 đối tượng đánh dã man rồi cướp súng, ví tiền của một chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đối diện án phạt nặng.

Ngày 31/3, trả lời VTC News, luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, hành vi của hai đối tượng Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) có dấu hiệu phạm tội trộm cướp tài sản.

2 kẻ đánh, cướp súng của cảnh sát hình sự Tiền Giang đối diện án phạt nào? - 1

Luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM).

“Hành vi đánh dã man rồi cướp súng, ví tiền và giấy tờ tuỳ thân của một chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã vi phạm Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Tuỳ vào giá trị tài sản bị cướp, thương tích bị hại (thông qua giám định) mà đối tượng sẽ chịu mức hình phạt tương thích”, luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận vì vậy cần điều tra, làm rõ để ổn định, giữ gìn trật tự xã hội. “Trong vụ việc này, hai đối tượng đã dùng vũ lực tấn công và chiếm đoạt tài sản của một cảnh sát hình sự, hành vi này có dấu hiệu rõ của tội cướp sài sản, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà các đối tượng có thể đối diện với mức phạt tù từ 3 – 10 năm, được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư Cường cho biết thêm.

2 kẻ đánh, cướp súng của cảnh sát hình sự Tiền Giang đối diện án phạt nào? - 2

Tuấn và Viễn bị công an bắt giữ. (Ảnh: M.T)

Ngoài ra, luật sư Trần Minh Cường cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ hơn việc 2 kẻ này có vi phạm tội chống người thi hành công vụ hay không. Do trong trường hợp này, chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang không trong thời gian làm nhiệm vụ, vậy nên cần làm rõ là các đối tượng có động cơ, mục đích trả thù hay cố ý tấn công dù biết rõ người này là Công an hay không.

Như VTC News đưa tin, lúc 9h30 sáng 30/3, Thượng úy Nguyễn Khắc Trung, thuộc biên chế Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, lái xe máy từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đến Công an huyện Cái Bè công tác. Khi qua cầu Bình Đức (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì bị 2 người đi trên xe ô tô 5 chỗ màu trắng ép xe máy vào lề đường.

Tiếp đó, hai người trong xe mở cửa bước xuống, tay cầm gậy 3 khúc đánh Thượng úy Trung. Thượng úy Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô “tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ yêu cầu các anh dừng tay”. Nhưng, đối tượng vẫn tiếp tục tấn công dã man.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định "Tội cướp tài sản" như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn