Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên quốc lộ 1A

Thời sựThứ Ba, 23/02/2010 12:18:00 +07:00

(VTC News) - Do chạy nhanh, thiếu quan sát và sự mất ngủ mà các tài xế 4 xe ô tô đang lưu thông trên đường đã đâm vào nhau. Thiệt hại ước tính 100 triệu đồng.

(VTC News) - Khoảng 4h sáng ngày 23/02/2010, trên Quốc lộ 1A địa phận thôn Đông Hồng - xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), do chạy nhanh, thiếu quan sát và sự mất ngủ mà các tài xế 4 xe ô tô đang lưu thông trên đường đã đâm vào nhau. Rất may chỉ một tài xế xe khách bị gãy chân. Thiệt hại sau vụ tai nạn ước tính gần 100 triệu đồng.

: Hai xe ô tô khách ngược chiều sau khi đấu đầu thì quay lại cùng chiều 

Trước đó, khoảng 3h50 ngày 23/02/2010, xe ô tô khách mang BKS 29Y-0303 do Trương Văn Quế (SN 1962, ở Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận thôn Đông Hồng - Nhân Trạch - Bố Trạch, có thể do tài xế Quế ngủ gật nên xe chạy lấn xuống bạt taluy bên phải đường.

Quế tiếp tục điều khiển cho xe vượt lên lòng đường QL, nhưng do đánh lái quá mạnh nên đã lao ra giữa đường và đấu đầu với xe ô ô khách mang BKS 18N-7166 do Nguyễn Văn Việt (SN 1980, ở TP.Nam Định) điều khiển hướng ngược chiều đang lao tới.

Xe khách 18N-4018 sau khi đâm vào đuôi xe của một CSGT thì tiếp tục lao vào vườn của một hộ dân bên đường 

Do lực đâm quá mạnh nên xe ô tô khách 29Y-0303 bị xoay đầu ngược trở lại cùng chiều với xe khách 18N-7166. Cùng lúc ngay sau đó, chiếc xe tải mang BKS 16M-1481 do Trần Văn Thưởng (SN 1985, ở Tiền Hải - Thái Bình) điều khiển đang chạy hướng Bắc-Nam do không giữ khoảng cách an toàn nên tiếp tục đâm vào phía sau đuôi xe khách 18N-7166 làm đầu xe tải bị bẹp dúm.

Tiếp đó, ở phía bên kia đường, chiếc ô tô 4 chỗ do anh Đinh Minh Thường (công tác tại phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình) điều khiển đang chạy theo hướng Nam-Bắc, khi đến gần địa điểm của vụ va chạm giữa các xe ô tô khách nói trên, anh Thường đang cho xe chạy giảm tốc độ và ép sát vào lề đường thì bất ngờ bị xe ô tô khách mang BKS 18N-4081 do Lương Quang Huy (Giao Thủy-Nam Định) điều khiển đang chạy phía sau đã không làm chủ tốc độ đâm vào, sau đó xe khách 18N-4081 tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều và lao vào vườn nhà của một hộ dân bên đường.
 
Chiếc xe tải bị biến dạng phần đầu do không giữ khoảng cách an toàn 

Mặc dù liên tiếp nhiều xe ô tô đâm nhau, nhưng rất may chỉ tài xế Trương Văn Quế bị gãy chân. Thiệt hại tài sản của các phương tiện nói trên ước tính gần 100 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Bố Trạch kết hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường để kịp thời giải phóng hiện trường, tránh ùn tắc giao thông.

Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn