17 người tại Khánh Hòa dương tính với SAR-CoV-2 liên quan đến cảng cá Hòn Rớ

Tin tứcChủ Nhật, 04/07/2021 12:30:11 +07:00
(VTC News) -

Sáng 4/7, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ghi nhận 17 người dương tính với SAR-CoV-2 liên quan đến ca bệnh từng đến cảng cá Hòn Rớ.

Bệnh nhân 17.725 từng đến cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối Thủy sản Nam Trung Bộ tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Cụ thể, từ ngày 18/6 -24/6, hàng ngày người này từ Phú Yên vào cảng cá Hòn Rớ để mua bán cá, có tiếp xúc với rất nhiều người là ngư dân, lao động tại cảng cá, tiểu thương tại các chợ ở tỉnh Khánh Hòa.

17 người tại Khánh Hòa dương tính với SAR-CoV-2  liên quan đến cảng cá Hòn Rớ - 1

Nhiều khu dân cư ở thành phố Nha Trang đang bị phong tỏa tạm thời.

Đến ngày 30/6, khi có thông tin người này dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Khánh Hòa đã đóng cửa cảng cá Hòn Rớ, khẩn trương truy vết những người có liên quan.

Đến nay, đã có 17 người dương tính với SAR-CoV-2, ngoài những người ở khu vực Hòn Rớ được ghi nhận hôm qua còn có có người ở xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang và thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Hiện các trường hợp này đều được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Các khu dân cư có người dương tính với SARS-CoV-2 đang tạm thời bị phong tỏa. Thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh được UBND tỉnh Khánh Hòa nhận định có nguy cơ cao, phải dừng các hoạt động tập trung đông người.

Những trường hợp cần thiết tổ chức thì phải được UBND tỉnh cho phép, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giảm mật độ giao thông, số lượng người trên các phương tiện giao thông công cộng, giảm số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến, thực hiện khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ người dân trên địa bàn.

Ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn sẽ được huy động để phục vụ việc cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng để thành bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Từ ngày 18/6-24/6, hàng ngày bệnh nhân 17.725 đến cảng cá Hòn Rớ từ Phú Yên mua cá về, ngày 25 bắt đầu phát bệnh, ở Phú Yên điều trị. Đến ngày 30/6, ở Phú Yên mới báo là xét nghiệm dương tính, nên thời gian rất dài, chúng tôi cũng rất lo lắng".

Thái Bình(VOV-Miền Trung)
Bình luận
vtcnews.vn