Ngư dân mất tích trên biển: Sức khỏe 4 người được cứu đang rất yếu

Thời sựThứ Tư, 20/07/2022 09:59:00 +07:00
(VTC News) -

4 ngư dân được vớt ở vị trí cách điểm bị nạn hơn 240 hải lý (khoảng 440 km) về phía Đông Đông Bắc ( gần quần đảo Trường Sa) và hiện tại những người này đang rất yếu.

Tàu cá BĐ 96935 TS vừa cứu được 4 ngư dân gặp nạn trên biển. Qua liên lạc, người trên tàu cá BĐ 96935 TS thông báo, 4 ngư dân được cứu gồm: Nguyễn Thành Luyến (sinh năm 1986, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Hà Văn Tấn (sinh năm 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Trần Theo (sinh năm 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) và Trần Thuận Thanh (sinh năm 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

Hiện tại, sức khỏe của 4 ngư dân rất yếu.

Ngư dân mất tích trên biển: Sức khỏe 4 người được cứu đang rất yếu - 1

Người dân ra Cảng Phan Thiết ngóng tin về con tàu bị nạn. (Ảnh: Nguyễn Phú).

Theo thông tin từ Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết, lúc 16h46, tàu cá BĐ 96935 TS đang ở vị trí 10 độ 37 phút Bắc; 112 độ 47 phút Đông, tàu chạy với tốc độ 5 hải lý/giờ, theo hướng 29 độ. Lúc 17h, người trên tàu cá BĐ 96935 TS cho biết đang về cảng Quy Nhơn, dự kiến khoảng 4h ngày 21/7 sẽ tới nơi.

Trước đó, chiều 19/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN đã nhận được tin từ Đài thông tin duyên hải Phan Thiết về trường hợp một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu được 4 lao động trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc ngày 10/7.

Theo đó, lúc 13h10 ngày 19/7, tàu BĐ 96935 TS báo trên tần số 7903 KHz là có vớt được 4 người còn sống ở trên thúng của tàu BTh 97478 TS, tại tọa độ 10o31N – 113o04E.

Theo thông tin từ các thuyền viên được cứu, các lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thúng (một thúng có 7 người và một thúng có 8 người). Thúng có 7 người thì 3 người tử vong nên các lao động đã bỏ thi thể xuống biển (không rõ vị trí), thúng có 8 người hiện chưa có thông tin.

Hiện, Đài thông tin duyên hải Phan Thiết tiếp tục phát tin tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ thông tin tìm kiếm cứu nạn.

Ngư dân mất tích trên biển: Sức khỏe 4 người được cứu đang rất yếu - 2

Tàu của các lực lượng chức năng đang đến khu vực vụ tàu cá gặp nạn.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực III và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kiểm tra, làm rõ thông tin và có phương án liên lạc hoặc tiếp cận tàu BĐ 96935 TS để chuyển giao các lao động lên tàu TKCN đưa vào đất liền chăm sóc sức khỏe.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông tin cho các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản trên biển biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ TKCN, nếu phát hiện cứu vớt kịp thời.

Như vậy, sau 9 ngày mất tín hiệu liên lạc, đến thời điểm này đã có những tín hiệu đáng mừng đầu tiên. 

Trước đó, tàu bị nạn rời cảng Phan Thiết ra vùng biển Trường Sa đánh cá từ 21/6, do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi) làm thuyền trưởng. Trên hành trình về bờ, tàu bị mất liên lạc hôm 10/7, ở vị trí cách đảo Phú Quý 84 hải lý (khoảng 155 km) và cảng Phan Thiết 126 hải lý (233 km).

Gia Nguyễn- Nguyễn Phú
Chuyên đề: Đời ngư phủ
Bình luận
vtcnews.vn